Những điều cần lưu ý khi tham gia giao thông

18/07/2018 - 07:08

BDK - Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong tháng 6-2018, tình hình trật tự ATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh ổn định, tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ đã được kiềm chế về số vụ nhưng số người chết còn tăng cao. Đã xảy ra 18 vụ, làm chết 16 người (tăng 2 người chết), bị thương 5 người.

Tránh vượt phải đảm bảo khoảng cách an toàn. Ảnh: H. Hiệp

Tránh vượt phải đảm bảo khoảng cách an toàn. Ảnh: H. Hiệp

Để góp phần kiềm chế TNGT trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo phối hợp tuyên truyền ATGT; trong đó, tập trung thông tin cảnh báo về tình hình TNGT để người dân nắm và chấp hành tốt hơn pháp luật về ATGT.

Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ. Trong đó, tập trung quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động phải là tấm gương mẫu mực chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT, tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp nâng cao ý thức, tự giác chấp hành khi tham gia giao thông. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp vào quá trình kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng qua cầu, đường của phương tiện giao thông. Tập trung xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ như xe ô tô tải, xe bồn chở hàng, container, đầu kéo xe sơ mi rơ-mooc; tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, thi công xây dựng kho bãi, bốc xếp hàng hóa trên xe ô tô có hành vi vi phạm như: chở chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy, chở hàng hoặc chất thải để chảy xuống mặt đường gây mất ATGT và vệ sinh môi trường, chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế của xe, tự thay đổi kích thước thành, thùng xe.

Tiếp tục triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn áp dụng theo kinh nghiệm quốc tế. Bố trí lực lượng phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT trên tuyến quốc lộ 57, quốc lộ 60. Triển khai công tác phối hợp phản ứng nhanh giải quyết các tình hình phức tạp nổi lên trên địa bàn thành phố và các địa bàn giáp ranh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiến hành huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm trật tự ATGT nhằm kiềm chế và kéo giảm TNGT; không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi thường xuyên vi phạm như tốc độ, nồng độ cồn, đi không đúng làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định; chở quá khổ, quá tải, quá số người quy định; đi ngược chiều hoặc vào đường cấm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, tụ tập đua xe trái phép; chống người thi hành công vụ.

Để lái xe an toàn, người tham gia giao thông cần lưu ý: không sử dụng điện thoại khi lái xe; tuân thủ tốc độ, khoảng cách an toàn. Cần lái xe trong tốc độ giới hạn bảo đảm an toàn cho mình. Phải tập trung, chú ý quan sát khi lái xe, tránh ăn, uống, đùa giỡn, sử dụng thiết bị di động, điều chỉnh bài hát hoặc mở âm thanh quá to trong lúc đang điều khiển xe…

Theo thống kê, có 87% thanh niên Việt Nam gặp tai nạn vì không tập trung khi lái xe; nữ giới là đối tượng có tần suất sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông lớn nhất với 49%, 31% sử dụng mạng xã hội và 33% thường xuyên mất tập trung bởi người đi đường.

Trong số những người sử dụng điện thoại khi lái xe thì có 61% dùng gọi điện cho bạn bè, người thân, 57% để nhận cuộc gọi và mail liên quan đến công việc và 46% để giết thời gian khi tắc đường hoặc dừng chờ đèn đỏ. Sự buồn chán được coi là một nguyên nhân chủ chốt gây ra tình trạng này. Những người sử dụng điện thoại có nguy cơ gặp tai nạn cao gấp 4 lần so với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không sử dụng.

Nguyễn Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN