Bất chấp cơn mưa nặng hạt xuất hiện vào tối ngày 16-1-2017, từng dòng người vẫn tề tựu về khu di tích Đồng Khởi xã Định Thủy (Mỏ Cày Nam) để dự lễ kỷ niệm 57 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi và đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Đồng Khởi Bến Tre.
Trong không khí hân
hoan của buổi lễ và niềm tự hào của người dân xứ Dừa, phóng viên Báo Đồng Khởi
đã kịp ghi nhận cảm xúc của một số đại biểu đến tham dự lễ.
Gìn giữ và phát huy
Di tích lịch sử Đồng khởi Bến Tre
Ông Trần Duy Phương
Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Duy
Phương cho biết: Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử Đồng Khởi Bến Tre
là di tích quốc gia đặc biệt là niềm vui, vinh dự của Đảng bộ, nhân dân Bến Tre
nói chung, của ngành nói riêng. Để góp phần nâng cao giá trị lịch sử của khu di
tích xứng tầm với ý nghĩa của sự kiện lịch sử Đồng khởi, Sở sẽ có kế hoạch quy
hoạch, trùng tu, tôn tạo, mở rộng thêm các hoạt động giáo dục truyền thống cho
thế hệ hôm nay và mai sau hiểu về ngày 17-1-1960. Trong đó, chúng tôi mong muốn
gìn giữ và phát huy Làng du kích, xây dựng mô hình: xã chiến đấu, hầm chông, hầm
bí mật, trường học trong vùng giải phóng... Đi đôi với công tác này, chúng tôi
tăng cường gắn kết với các đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành để giới thiệu đến
du khách trong và ngoài nước biết đến Khu di tích Đồng khởi Bến Tre.
Nỗ lực để xứng đáng
là chiếc nôi của phong trào Đồng khởi
Ông Phạm Văn Ngợi
Phó chủ tịch UBND
xã Định Thủy Phạm Văn Ngợi nói: Định Thủy là nơi khởi đầu của cuộc Đồng khởi
năm 1960, vì thế, chúng tôi luôn tự hào về điều này và ý thức rằng cần phải
phát huy tinh thần Đồng khởi năm xưa vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương. Hưởng
ứng thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 16 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, ngoài việc không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy và
chính quyền xã Định Thủy tập trung thực hiện công tác kéo giảm hộ nghèo, đưa
các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Để giúp người dân phát triển kinh tế, nâng
cao thu nhập, xã chú trọng việc tổ chức các mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác
trong sản xuất. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân Định Thủy sẽ duy trì tốt các tiêu
chí xã nông thôn mới.
Tự hào là người con của
quê hương Bến Tre
Chị Phan Thị Nhàn
Chị Phan Thị Nhàn ở
ấp An Thới chia sẻ: Sinh ra và trưởng thành tại xã Phước Hiệp (Mỏ Cày Nam), bản
thân tôi cũng như gia đình luôn nhắc nhở con cháu phải sống, học tập và làm việc
thật tốt, xứng đáng là người con của quê hương Đồng Khởi, đặc biệt hơn là mình
được sinh ra và lớn lên ở một trong ba xã đầu tiên châm ngòi làm nên cuộc Đồng
khởi long trời lở đất. Hôm nay, dù trời mưa nhưng tôi vẫn về đây để chứng kiến
sự kiện trọng đại này, qua đó một lần nữa được ôn lại truyền thống cách mạng của
Đảng bộ và nhân dân Bến Tre.
Kế thừa và phát huy
tinh thần Đồng khởi
Bí thư Huyện Đoàn Mỏ Cày Nam Thái Vĩnh Lâm
Bí thư Huyện Đoàn Mỏ Cày Nam Thái Vĩnh Lâm bày tỏ: Khu Di
tích Đồng Khởi và ngọn đuốc Đồng khởi luôn là biểu tượng nhắc nhớ tuổi trẻ Mỏ
Cày Nam về tinh thần cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong đấu tranh
chống Mỹ cứu nước. Đó chính là tấm gương để lực lượng đoàn viên noi theo, phấn
đấu học tập và lao động, tạo nên cuộc Đồng khởi trong xây dựng và phát triển
quê hương. Đặc biệt, khi Tỉnh ủy phát động Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp
và phát triển doanh nghiệp, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thu
hút được nhiều bạn trẻ tham gia. Nhân dịp này, tôi cũng xin gửi đến các bạn trẻ
Mỏ Cày Nam lời kêu gọi: Hãy cụ thể hóa lòng tự hào là người con của quê hương Đồng
Khởi thành những việc làm thiết thực nhất, hiệu quả nhất để góp phần chăm lo
cho bản thân, gia đình và xã hội.
Dù thời gian có lùi xa và sự kiện về ngày 17-1 đã đi vào
lịch sử nhưng biểu tượng ngọn đuốc khởi đầu cho cuộc Đồng khởi năm 1960 vẫn
luôn là niềm tự hào của thế hệ hôm nay và mai sau.