Niềm vui từ chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát

19/03/2025 - 05:36

BDK - Những năm qua, trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, mọi nhà được tiếp cận, thụ hưởng tối đa chính sách an sinh xã hội, nhất là về hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, tạo điều kiện giúp các hộ gia đình từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định đời sống. Trong năm 2024, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã vận động được 100,5 tỷ đồng và đã triển khai hỗ trợ xây dựng được 1.802 căn nhà cho các hộ gia đình; trong đó, có 250 hộ người có công và 1.552 hộ nghèo.

Ông Mạc Văn Sơn (ngồi, bìa phải), ngụ xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú phấn khởi trong ngày khởi công căn nhà mơ ước.

Ông Mạc Văn Sơn, 65 tuổi, ngụ ấp Khu Phố, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú là hộ nghèo. Sau đó, gia đình ông cải thiện thu nhập dần và hiện nay là hộ cận nghèo của xã Đại Điền. Người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn, nước da ngăm, có giọng nói trầm lắng bày tỏ niềm vui trong ngày khởi công căn nhà tình thương từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. “Tôi được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà, tôi rất phấn khởi và an tâm trong cuộc sống sau này”, ông Mạc Văn Sơn cho biết.

Đối với hoàn cảnh của ông Sơn, việc có được căn nhà vững chãi là mơ ước cả đời của ông. Vì cảnh nghèo, không có ruộng đất, cuộc sống của vợ chồng ông Sơn cùng 2 con gái lâm vào cảnh khó khăn. Từ đó, nhiều mâu thuẫn xảy ra, vợ chồng ông đã ly thân và ông ở vậy, không lấy thêm ai vì sợ cảnh nghèo làm khổ người khác...

Ngày khởi công căn nhà tình thương cho ông Mạc Văn Sơn, cô con gái nhỏ của ông Sơn có đến chung vui với cha. Cô con gái lớn đi làm xa, nghe tin vui, cũng hẹn cho cha tiền để hoàn chỉnh căn nhà. Em gái của ông Sơn đến phụ giúp anh mình tiếp khách, dọn dẹp. Một không khí vui tươi tràn về trong giọng nói và ánh mắt của ông Sơn.

Nói về ý nghĩa chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, ông Cù Thanh Sơn - Trưởng ấp Khu Phố, xã Đại Điền cho biết: “Hiện trên địa bàn ấp Khu Phố còn 3 hộ khó khăn về nhà ở. Trong đó, hộ ông Mạc Văn Sơn là xây mới, 1 hộ nữa thì sửa chữa và 1 hộ nữa không có sổ đất nên chúng tôi để lại, chưa xây dựng trong đợt này được. Địa phương sẽ tạo điều kiện cho hộ xây nhà được vay vốn để góp phần hoàn thiện căn nhà, ổn định cuộc sống”.

Trong đợt 1 năm 2025, toàn tỉnh dự kiến triển khai xây dựng nhà ở cho 1.031 hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn. Tổng kinh phí khoảng 51,96 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và vận động.

Theo kết quả phê duyệt rà soát nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn tỉnh, tổng số hộ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa đối với hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn là 2.101 hộ. Trong đó, xây dựng mới 1.462 hộ và sửa chữa 639 hộ, với kinh phí hỗ trợ 106,89 tỷ đồng (305 hộ người có công, 770 hộ cận nghèo, 466 hộ nghèo, 560 hộ khó khăn).

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà ở giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh năm 2025, tổ chức tại huyện Thạnh Phú vào đầu tháng 3-2025, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh: “Để thực hiện thành công chương trình, chúng ta không thể chỉ dựa vào nỗ lực của riêng chính quyền hay một vài tổ chức. Đây là nhiệm vụ chính trị, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn diện và rộng khắp. Như lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ: “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”. Mỗi người dân, mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phát huy hết khả năng, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để chung tay, góp sức tạo phong trào sâu rộng, thực chất, hiệu quả, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2025”.

Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng; nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng. Hộ ông Mạc Văn Sơn là 1 trong 10 hộ nhận tiền hỗ trợ từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, với tổng số tiền 600 triệu đồng (để xây 10 căn nhà). Phó giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre Võ Thanh Khiết cho biết: Sự đóng góp về kinh phí của Tổng công ty Điện lực miền Nam với mong muốn chung tay cùng tỉnh chăm lo nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN