
Đội tuyển Bóng chuyền Bến Tre do Trường Năng khiếu thể dục thể thao huấn luyện tham gia thi đấu một giải khu vực. 
Huấn luyện thể thao và dạy văn hóa
Hiệu trưởng Trường Năng khiếu TDTT Nguyễn Tuấn Tú cho biết: Trường đã thực hiện công tác tuyển sinh tập trung (giai đoạn 1), có 13 em trúng tuyển theo kế hoạch. Đặc biệt, bước đầu mở rộng, tuyển chọn đào tạo VĐV năng khiếu nữ môn Canoeing để tập trung đầu tư, chuẩn bị thi đấu ở những kỳ đại hội thể thao toàn quốc trong những năm tới.
Trường tiếp tục duy trì đào tạo, huấn luyện 4 tuyến VĐV, đảm bảo theo kế hoạch đề ra đầu năm. Trong đó, trường đã điều chuyển 5 VĐV môn bóng chuyền trong nhà sang tập luyện môn bóng chuyền bãi biển (kể từ ngày 1-10-2021), nhằm tăng cường thêm phân môn mới theo định hướng phát triển thể thao thành tích cao tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Tú thông tin, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên một số giải (toàn quốc, khu vực) bị hủy không tổ chức. Tính đến nay, tỉnh chỉ tham gia 8/36 giải cấp khu vực và toàn quốc, đạt tổng số 23 huy chương (HC), gồm: 9 HC vàng, 10 HC bạc và 4 HC đồng. Tuy nhiên, số lượng VĐV được triệu tập tập huấn các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia tăng hơn 4 VĐV so với năm 2020. Cụ thể, năm 2020, tỉnh có 4 VĐV tập trung đội tuyển quốc gia và 2 VĐV tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Năm 2021, có 6 VĐV tập trung đội tuyển quốc gia và 4 VĐV tập trung đội tuyển trẻ quốc gia.
Năm học 2020 - 2021, trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, trường cố gắng vượt qua khó khăn trong dạy học online, hoàn thành tốt nhiệm vụ như kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục các môn văn hóa có sự nâng lên. Kết quả, có 13 học sinh (HS) đạt danh hiệu HS giỏi (tăng 8 HS so với năm học trước), 26 HS đạt danh hiệu HS khá, 9 HS xếp loại trung bình, không có HS yếu kém. Trường có 100% HS lớp 9 đỗ tốt nghiệp THCS, 100% HS lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu là 80%) và được UBND tỉnh tặng bằng khen với thành tích “Đạt 100% HS đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021”.
Nâng cao thành tích thi đấu
Từ nay đến cuối năm 2021, nhà trường chỉ tham dự các giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia để tạo điều kiện cho VĐV cọ xát, tranh suất vào đội tuyển quốc gia. Đối với môn bóng chuyền, các VĐV đang chuẩn bị tập luyện tích cực tiến đến tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia, cố gắng phấn đấu trụ hạng. Trong năm 2022, tiếp tục tổ chức tuyển sinh năng khiếu để bổ sung lực lượng đào tạo, trong đó, tăng chỉ tiêu đào tạo của các môn, do nguồn kinh phí được cấp năm 2022 tăng hơn năm 2021.
Trường tập trung đầu tư VĐV chủ lực, quan tâm các VĐV tập trung đội tuyển, tuyển trẻ quốc gia nâng cao thành tích, tham gia thi đấu hiệu quả tại SEA Game 31 và Đại hội Thể thao toàn quốc. Trong trường hợp dịch được kiểm soát, trường phấn đấu đưa VĐV tham dự các giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế đạt 200 HC các loại; hướng đến cung cấp cho đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia từ 5 - 6 VĐV. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy văn hóa phổ thông cho các HS, VĐV.
Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thiện Chí nhận định, ngành TDTT chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19 (các hoạt động thi đấu hủy bỏ hoặc tạm dừng, phong trào tập luyện bị gián đoạn…). Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhà trường đã cố gắng duy trì công tác đào tạo, huấn luyện VĐV tuyến đội trẻ và đội tuyển (tập trung có quản lý chặt chẽ). Qua đó, đảm bảo trình độ chuyên môn cho VĐV được duy trì ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch; kết quả giảng dạy văn hóa cũng đạt tốt.
 “Thời gian tới, trường tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý VĐV để phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức đào tạo, huấn luyện, không được chủ quan vì vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do tình hình chung”, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thiện Chí lưu ý.
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt