Nông dân sản xuất giỏi Nguyễn Văn Ghe

24/08/2022 - 11:57

BDK - Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân thị trấn Giồng Trôm đã triển khai sâu rộng đến tất cả hội viên nông dân. Qua đó, có nhiều tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có gương điển hình tiêu biểu của ông Nguyễn Văn Ghe, hội viên Chi hội Nông dân Ấp 5B.

Ông Nguyễn Văn Ghe chăm sóc đàn heo.

Ông Nguyễn Văn Ghe chăm sóc đàn heo.

Ông Nguyễn Văn Ghe, sinh năm 1964, trong một gia đình thuần nông. Khi lớn lên lập gia đình, ông bắt đầu cuộc sống với 5 công đất vườn tạp, thu nhập thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Với sự cần cù, siêng năng, chịu khó, sau khi tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây có múi, ông mạnh dạn chuyển đổi từ đất vườn tạp sang trồng cây có múi xen với dừa. Ông còn tận dụng mương vườn để nuôi tôm càng xanh và chăn nuôi heo, xây dựng mô hình “Vườn - ao - chuồng” để lấy ngắn nuôi dài.

Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mô hình trồng trọt, chăn nuôi của ông đạt năng suất cao. Mỗi năm, ông thu nhập gần 80 triệu đồng. Sau nhiều năm tích lũy vốn, ông mua thêm 10 công đất mở rộng quy mô sản xuất. Ông tăng từ 5 công lên 15 công đất trồng cam, chanh, quýt, bưởi da xanh. Nhờ cần cù chăm sóc, vườn cây của ông phát triển xanh tươi, cho năng suất cao.

Năm 2015, ông Ghe đầu tư nuôi 50 con heo thịt. Quy mô đàn heo nuôi ngày càng tăng, hiện có 120 con heo nái và heo thịt. Khoảng 6 tháng, ông xuất bán 1 lứa heo, với khoảng 10 - 12 tấn. Ngoài ra, ông còn tận dụng diện tích trồng cỏ nuôi 73 con dê thương phẩm. Mỗi năm, ông thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng từ chăn nuôi heo, dê.

Không những là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Ghe còn gương mẫu thực hiện tốt các phong trào cách mạng tại địa phương. Luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng giao thông nông thôn”. Là Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 4, hàng tháng, ông duy trì sinh hoạt tổ, với trên 85% hộ tham dự. Hơn 20 năm làm tổ trưởng, ông luôn nhiệt tình với công việc, quan tâm đời sống người dân, được người dân trong tổ tín nhiệm. Sự tích cực và có trách nhiệm của ông, cộng với sự đồng thuận của tổ viên nên Tổ NDTQ số 4 được công nhận vững mạnh hàng năm.

Địa phương thực hiện bê-tông đoạn đường Tổ NDTQ số 4, dài 290m, kinh phí hơn 100 triệu đồng, trong đó, ông Ghe đóng góp 70 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn đóng góp ngày công lao động, kinh phí xây dựng cầu. Đầu năm 2022, ông Ghe đã vận động 19 hộ dân trong tổ hiến đất, hoa màu để mở rộng tuyến đường lộ Ngang, Ấp 5B với chiều dài 1km, rộng 4m.         

Bí thư Chi bộ Ấp 5B, thị trấn Giồng Trôm Lê Tấn Trung cho biết: Ông Nguyễn Văn Ghe là một nông dân cần cù, chịu học hỏi, đầu tư đúng hướng, áp dụng chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng. Ông là hội viên nông dân giỏi, dám nghĩ, dám làm. Không chỉ sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, gia đình ông Ghe còn tích cực góp công, góp tiền xây dựng giao thông nông thôn ở địa phương.

Với mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều năm liền, ông Ghe được công nhận hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ năm 2017 đến nay, ông được Hội Nông dân huyện Giồng Trôm, Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn.

Bài, ảnh: Lê Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN