
Chị Lương Thị Hồng Thu tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Tích cực xây dựng Phường văn minh đô thị
Được nhân dân tin tưởng và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tín nhiệm, giao đảm trách nhiệm vụ Trưởng ban CTMT khu phố, trên cương vị công tác của mình, chị Thu luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2021, chị đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể và các thành viên Ban CTMT khu phố tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Việc triển khai hướng dẫn và vận động người dân tham gia đăng ký, bình xét các danh hiệu lồng ghép được Ban CTMT khu phố quan tâm thực hiện đảm bảo đúng thời gian và quy trình. Năm 2021, kết quả đăng ký và bình xét danh hiệu người lớn gương mẫu đạt 99,73%; danh hiệu trẻ em chăm ngoan đạt 100%; danh hiệu gia đình văn hóa đạt 98,81%.
Trong năm, Ban CTMT khu phố đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp kinh phí phát quang, nạo vét khai thông cống rãnh ở các tổ nhân dân tự quản; vận động người dân để rác đúng nơi quy định và vệ sinh nhà ở, lộ hẻm đảm bảo thông thoáng, phát động có hiệu quả việc thực hiện “Ngày Chủ nhật văn minh đô thị” với các công trình, phần việc được chọn phù hợp với nhu cầu của dân cư trên địa bàn khu phố.
Chị Thu cho biết: “Để tuyên truyền, vận động nhân dân, trước hết đảng viên, cán bộ phải gương mẫu, tích cực đi đầu để làm gương. Tôi nghĩ rằng mỗi cán bộ Mặt trận phải năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Các hoạt động phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương”.
Đảm bảo an sinh xã hội
Trong năm, chị Thu và tập thể Ban CTMT đã phối hợp vận động mạnh thường quân tặng Hội Khuyến học 4,5 triệu đồng; hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 2.500 suất cơm; tặng nón, áo mưa với tổng trị giá 32 triệu đồng; trao tặng 35 triệu đồng cho các hộ chạy thận; tặng 2.000 phần quà gồm gạo, mì gói, nước tương, dầu ăn, rau củ quả các loại… cho người dân trên địa bàn khu phố trong thời gian trước và sau giãn cách xã hội; phối hợp hỗ trợ tiêu thụ nông sản với hơn 2 tấn chôm chôm, 5.000 trứng vịt, trên 500kg thịt heo, tôm, sò huyết và trên 7.000 trái dừa…
Bên cạnh đó, cá nhân chị Thu đã trao tặng 90 phần gạo và 20 bao xi-măng cho 2 hộ xây dựng nhà tình nghĩa và 1 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19, 170kg rau cho bà con trong mùa dịch. Vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 5 triệu đồng, đạt 113% chỉ tiêu trên giao; cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện mô hình “Hỗ trợ tiêu thụ nông sản” cho bà con với tổng số tiền 55 triệu đồng. Mô hình vừa giúp người nông dân tiêu thụ được sản phẩm giảm phần thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh vừa giúp người dân tiếp cận được các nông sản với chất lượng tốt và giá rẻ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5 Nguyễn Trung Hiếu nhận xét: Chị Thu là một trong những Trưởng ban CTMT nhiệt tình, năng nổ và tâm huyết với công việc. Thời gian qua, chị đã làm rất tốt vai trò “cầu nối”, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, là nhân tố tiêu biểu góp phần tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian qua. Nhiều mô hình triển khai hiệu quả đã nhận được sự hưởng ứng đồng thuận cao của người dân trên địa bàn khu phố.
Bài, ảnh: Phương Thảo