Nữ sinh trung học cơ sở mặc “củng” đi học, nên hay không nên?

27/03/2014 - 16:34

Nữ sinh trường THCS Trần Thị Tiết.

Đó là nữ sinh của Trường THCS Trần Thị Tiết (xã Giao Thạnh - Thạnh Phú), đồng phục của nữ sinh ở đây là áo trắng, củng (váy) gần như có “thương hiệu”. Thế nhưng hơn 15 năm qua, đồng phục nữ sinh mặc củng ở trường này không được các trường THCS còn lại trong huyện noi theo.

Ban Giám hiệu các trường THCS trong toàn tỉnh không cho nữ sinh mặc củng đi học. “Tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư số 26/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tuyệt đối không cho nữ sinh trường tôi mặc củng đi học” - cô Nguyễn Thị Phượng - Hiệu trưởng Trường THCS An Nhơn (Thạnh Phú) nói.

Nữ sinh THCS có nên mặc váy?

Chúng tôi đến Trường Tiểu học Giao Thạnh để tìm hiểu nữ sinh nông thôn mặc củng đi học. Thầy Võ Thành Trung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nữ sinh ở đây mặc củng đi học hơn 10 năm rồi. Vấn đề này được phụ huynh đồng ý.

 Trước cổng Trường Tiểu học Giao Thạnh, tôi gặp chị Lài, ở ấp Giao Hòa Chợ, đang chờ rước con (học lớp 4), chị bày tỏ: “Nữ sinh tiểu học mặc củng thì thấy thương lắm vì nó hồn nhiên, tung tăng, vô tư. Nhưng ở đây là vùng nông thôn, đất thấp, cách trung tâm TP. Bến Tre khoảng 50km, hình như nữ sinh ở đây mặc củng đi học thì không phù hợp lắm. Tôi nghe nói bên Trường THCS Trần Thị Tiết tất cả nữ sinh mặc củng đi học”.

Theo lời chị Lài, chúng tôi đến Trường THCS Trần Thị Tiết. Đúng như chị Lài nói, ở trường THCS này có 457 học sinh, trong đó 240 nữ sinh mặc củng đi học. Em Phạm Thị Minh Thư học sinh lớp 92 cho biết: Nhà em ở ấp Giao Thạnh, cách trường khoảng 4.000m. Em mặc củng đi học từ lớp 1 đến nay đã quen rồi, nên thích lắm, nhưng vào mùa mưa thì khó khăn và nhiều buổi chiều đi về nhà một mình, nên sợ lắm.

Thầy Trần Văn Mộc - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Thị Tiết cho biết, việc nữ sinh THCS ở đây mặc củng đi học đã có hơn 15 năm nay. “Đây là lịch sử của trường để lại và phụ huynh cũng đồng ý. Vấn đề có nên đổi đồng phục cho nữ sinh ở trường này hay không, để tôi bàn lại với Ban đại diện cha mẹ học sinh” - thầy Mộc cho hay.

Xã An Nhơn nằm phía đất liền, nữ sinh THCS ở đây không mặc củng đi học vì bất tiện trong sinh hoạt. Em Huỳnh Thanh Hiền lớp 91 cho biết: Em mặc quần tây, áo sơ mi cho vào quần, thắt dây nịt nên rất tự tin khi đi học. Cô Nguyễn Thị Phượng - Hiệu trưởng Trường THCS An Nhơn không đồng tình việc nữ sinh THCS mặc củng đi học. Cô nói: “Nữ sinh THCS mặc củng đi học là không an toàn. Có em từ nhà đến trường khoảng 6.000m. Tệ nạn xã hội đang rình rập các em, nhất là nữ sinh lớp 9. Hơn nữa các em bắt đầu trở thành thiếu nữ. Nhiều cơ sở may đến đặt vấn đề may củng cho nữ sinh, tôi đều từ chối”.

Không chỉ hiệu trưởng ở các trường THCS ở nông thôn không đồng tình việc nữ sinh THCS mặc củng đi học mà hiệu trưởng của các trường ở TP. Bến Tre cũng không đồng tình. “Chúng tôi không chấp nhận nữ sinh mặc củng đi học. Nữ sinh trường này phải mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, tay dài, cho áo vào quần, thắt dây nịt. Đồng phục này có tính phổ biến, an toàn trong sinh hoạt của nữ sinh THCS” - thầy Bùi Văn Khỏe - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Phúc (TP. Bến Tre) dứt khoát.

Ý kiến của lãnh đạo ngành giáo dục

Bàn về vấn đề đồng phục của nữ sinh khi đến trường, ông Nguyễn Ngọc Tân - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Phú cho biết: Phòng không có chủ trương về quy định đồng phục cho học sinh ở các trường trong toàn huyện. Vấn đề đồng phục là do Ban Giám hiệu của trường bàn với ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhưng đồng phục đó phải phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Do đó, vấn đề nữ sinh Trường THCS Trần Thị Tiết mặc củng đi học nên nghiên cứu lại cho phù hợp.

Ngày 30-9-2009, ông Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Tại Điều 3, Mục 1 có ghi rõ Nguyên tắc đồng phục: Bảo đảm tính thẩm mỹ, phù hợp với giới tính, lứa tuổi của học sinh, sinh viên và bản sắc văn hóa của dân tộc, đặc điểm của từng địa phương, đồng thời đảm bảo tính ổn định, thể hiện truyền thống của nhà trường. Phù hợp với điều kiện thời tiết, thuận tiện cho việc học tập, sinh hoạt ở trường và tham gia các hoạt động khác. Bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng trường.

Cũng từ Thông tư này, ngày 13-9-2013, ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre ký Quyết định ban hành Văn bản số 1743/SGD&ĐT-GDTrH về việc chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh năm học 2013-2014. Văn bản này nhấn mạnh: Việc may, mặc đồng phục trong nhà trường phổ thông phải được sự đồng ý của hội đồng nhà trường và có sự thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh. “Ban Giám hiệu ở tất cả các trường học trong toàn tỉnh phải tìm hiểu kỹ Thông tư số 26/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó, phải xem lại vấn đề nữ sinh THCS ở nông thôn mặc củng đi học” - ông Nguyễn Văn Huấn cho hay.

“Toàn huyện Thạnh Phú hiện có 17 trường THCS, với 8.043 học sinh, trong đó có 4.077 nữ sinh. Hầu hết nữ sinh THCS ở Thạnh Phú mặc quần tây, áo sơ mi đi học”. (Ông Nguyễn Ngọc Tân - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Phú).

 

Bài, ảnh: HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN