Ổ cờ bạc trong quán cà phê

30/10/2019 - 07:30

BDK - Qua công tác nắm tình hình, khoảng tháng 4-2019, chúng tôi phát hiện tại một quán cà phê không tên ở ấp Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, do bà Nguyễn Thị Tuyền làm chủ thường xuyên tổ chức đánh bạc với hình thức đá gà qua mạng internet.

Trung và Hiếu cùng tang vật trong vụ án.

Trung và Hiếu cùng tang vật trong vụ án.

Quá trình tìm hiểu, các trinh sát nhận thấy người đứng ra tổ chức tụ điểm cờ bạc không phải là chủ quán cà phê mà là hai thanh niên đến từ nơi khác. Chủ quán cà phê ngoài hưởng lợi từ việc bán nước giải khát cho các đối tượng tham gia đánh bạc tại quán của mình còn được đối tượng tổ chức bồi dưỡng tiền hàng ngày. Chính vì thế, tụ điểm đánh bạc trong quán hoạt động công khai và thu hút nhiều con bạc ở địa phương. Tình hình trên được báo cáo lên lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến và được đồng ý cho xây dựng kế hoạch triệt phá tụ điểm.

Quán cà phê của bà Tuyến nằm trong hẻm sâu, đường đi vào nhỏ và quanh co, lại cách xa đường ô tô đến 4km nên rất khó triển khai lực lượng để triệt phá. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã cho người canh gác, cảnh giới từ xa. Khi thấy có người lạ đi vào hướng tụ điểm là bọn chúng liền báo tin để các đối tượng đánh bạc cảnh giác để tẩu tán tiền và các phương tiện đánh bạc. Các trinh sát đã vài lần tìm cách tiếp cận nhưng không thành công vì bị các đối tượng nghi ngờ. Tuy gặp khó khăn bước đầu nhưng các trinh sát không nản lòng mà thể hiện quyết tâm triệt xóa bằng được tụ điểm cờ bạc nêu trên. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi dần dần tiếp cận và nắm bắt được quy luật hoạt động của tụ điểm và những tên cầm đầu. Quá trình tiếp cận, chúng tôi biết được Nguyễn Văn Trung (sinh năm - SN 1988, thường trú xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1995, thường trú xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam) cùng nhau ra làm biện và tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet tại đây. Hàng ngày, từ 12 giờ đến 18 giờ, Trung cùng Hiếu đến tụ điểm ở nhà bà Tuyến dùng máy tính xách tay truy cập và chiếu các trận đá gà trực tuyến để cho các đối tượng bắt kèo, cá cược. Hai đối tượng này hưởng 10% số tiền cá cược của các con bạc trong mỗi trận đá gà. Mỗi ngày, tại tụ điểm đá gà qua mạng internet do Trung và Hiếu tổ chức có số tiền cược lên đến hàng chục triệu đồng. Để che mắt cơ quan chức năng và những người xung quanh, Trung và Hiếu dùng những lá bài Tây để thay thế tiền cá cược, khi kết thúc các trận đá gà, những người thắng cược mới được nhận lại bằng tiền theo giá trị đã được quy ước từ các lá bài.

Sau khi nắm vững quy luật hoạt động của các đối tượng tại tụ điểm, chúng tôi đã triển khai kế hoạch phá án. Lúc 14 giờ 25 phút ngày 5-8-2019, lực lượng trinh sát được chia thành 2 mũi bất ngờ ập vào quán cà phê của bà Tuyến bắt quả tang 20 đương sự tham gia đánh bạc. Tang vật thu được gồm: 58,64 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 14 xe mô tô, 1 máy laptop, 1 thiết bị phát wifi, hơn 30 lá bài Tây và một số vật dụng có liên quan. Qua làm việc, Trung và Hiếu đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình. Các đối tượng cùng tang vật sau đó được chuyển cho Công an huyện Mỏ Cày Bắc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tụ điểm cờ bạc trong quán cà phê ở vùng quê hẻo lánh đã bị triệt phá, chúng tôi tuy đã hoàn thành được nhiệm vụ nhưng vẫn còn băn khoăn lo lắng: vì sao gần đây nhiều vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet lại xảy ra nhiều ở vùng nông thôn và nhiều người ở miền quê lại lao vào bài bạc đến như vậy. Mặc dù không ít người trong số các đối tượng cờ bạc biết rõ bài bạc chẳng thể giúp họ làm giàu, thậm chí còn ngược lại mà vẫn chơi. Mong rằng mọi người hãy nói không tệ nạn này để tránh cảnh trắng tay vì thua bạc, qua đó cũng góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

(Ghi theo lời kể của Đại úy Đặng Hữu Đua - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre).

Bài, ảnh: Xuân Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích