Ở một tổ phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

24/04/2012 - 16:30

Sinh thời, Bác Hồ đã từng căn dặn mọi người chúng ta phải thực hành tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tổ phụ nữ số 3, ấp Phú Lộc (xã An Định - Mỏ Cày Nam) đã học ở Bác việc tiết kiệm thời gian.

Đã gần một năm nay, ngoài nguồn quỹ tiết kiệm hàng tháng bằng heo đất, Tổ Phụ nữ số 3 (gọi tắt là Tổ) còn dành thời gian 10 phút/ngày để chuốt cọng dừa gây quỹ giúp đỡ các chị em nghèo trong tổ. Hàng tháng, khi họp tổ, mỗi chị mang theo 1 - 1,5kg cọng dừa (5.000 – 6.000đ/kg) để góp vào quỹ.

Chị Võ Thị Rãnh trước đây thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, phải đi làm mướn nơi xa, vài tháng mới về thăm gia đình vài ngày, nhưng vẫn tham gia phong trào. Chị Rãnh cho biết: Vì tôi không ở nhà thường xuyên nên không dành thời gian mỗi ngày như các chị em được, nhưng mỗi lần về quê, tôi đều chuốt cọng dừa góp vào quỹ, bởi tôi thấy đây là một việc làm vô cùng có ý nghĩa.

Lúc đầu chỉ có 22 hội viên của Tổ tham gia, đến nay phong trào đã lan rộng ra các tổ khác trong ấp. Mỗi năm, đến ngày 8-3, Tổ tổng kết quỹ và xem xét giúp đỡ những hội viên nghèo, ốm đau, bệnh tật. Cũng có khi Tổ dùng tiền tiết kiệm này góp vào việc xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trong xã. Từ những việc nho nhỏ, chị em đã tiết kiệm được số tiền lớn, trên 10 triệu đồng. 

Chị Nguyễn Thị Thắng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phú Lộc cho biết, trong ấp có nhiều chị em làm nghề chằm lá để có thêm thu nhập. Các chị cũng tiết kiệm bằng cách tận dụng những lá rách không sử dụng được, đem chuốt lấy cọng. Từ mô hình tiết kiệm thời gian và tiết kiệm lá, chị em đã thực hiện một việc có ích, được sự đồng thuận của cộng đồng. Chị em trong Tổ, trong ấp ngày càng gắn bó thân thiết với nhau hơn, chia sẻ với nhau hơn và tạo được niềm tin cho nhau trong cuộc sống.

Hoa Phượng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN