Từ đầu năm đến nay, tuy tình hình thế giới, khu vực và trong nước, tiếp tục có những diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nên tình hình ANCT trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự giảm 20,09%; một số loại án như: giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, cố ý gây thương tích đều giảm.
Tuy nhiên, tình hình cướp giật tài sản tăng, đáng chú ý có nhiều vụ đối tượng sử dụng môtô gây án trên các tuyến giao thông, gây tâm trạng băn khoăn, lo lắng trong nhân dân; trộm cắp tài sản tuy giảm, nhưng trộm xe môtô còn diễn biến rất phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân còn sơ hở, chủ quan trong quản lý tài sản của mình, để bọn tội phạm có điều kiện gây án. Tình hình giả danh giáo viên lừa đảo lấy nữ trang của các em học sinh tiểu học, sau một thời gian lắng xuống, nay lại xuất hiện trên một số địa bàn, đề nghị phụ huynh có con theo học bậc tiểu học nên nâng cao cảnh giác với bọn này. Tệ nạn xã hội tuy giảm (27,74%) nhưng tình hình uống rượu say, mâu thuẫn đánh nhau gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt, đánh bạc giảm chưa nhiều.
Cùng với đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác điều tra xử lý tội phạm, đã triệt phá 10 nhóm, 30 đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, khởi tố bắt tạm giam 22 bị can, trong đó có 4 nhóm, 13 đối tượng chuyên trộm cắp xe môtô, qua đấu tranh, bọn chúng khai nhận thực hiện 43 vụ; phá rã 13 nhóm, 67 đối tượng lưu manh côn đồ; triệt phá 9 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy và bắt quả tang 23 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Lập hồ sơ xử phạt 1.769 đối tượng vi phạm ANTT với số tiền 972 triệu đồng; điều tra làm rõ 207 vụ; khởi tố 256 vụ án, 385 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 256 vụ án, 285 bị can; đưa vào cơ sở giáo dục 37 đối tượng, đưa vào trường giáo dưỡng 15 đối tượng, cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng.
Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường, nhất là quản lý nhân, hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công tác PCCC… đã có sự chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, trật tự đô thị có sự tập trung lực lượng, phương tiện và triển khai quyết liệt các giải pháp; từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các qui định về đảm bảo an toàn giao thông với tập huấn công tác đảm bảo an toàn giao thông cho chủ tịch, công an, đội thanh niên xung kích các xã, phường, thị trấn. Công tác tuần tra kiểm soát cũng được tăng cường, nhất là tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông, qua đó đã xử phạt 28.544 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, đường thủy nội địa và trật tự đô thị với số tiền 8,06 tỷ đồng.
Tiếp tục tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, lực lượng công an chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kết hợp với phát động phong trào toàn dân tham gia tấn công tội phạm, góp phần nâng cao ý thức cho người dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT trên từng địa bàn dân cư. Nhiều nơi, quần chúng từ chỗ bí mật tố giác, cung cấp tin tức, hoạt động của tội phạm, nay đã mạnh dạn tố giác, đấu tranh trực diện với bọn tội phạm như: trực tiếp tham gia truy bắt bọn trộm, cướp; giáo dục, cảm hóa, đưa kiểm điểm đối tượng vi phạm ANTT trước tổ NDTQ… Chính sự phát triển rộng mạnh, có hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên một số địa bàn ở tỉnh ta đã góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm trong thời gian vừa qua.