BDK.VN - 5 năm qua, MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội với tổng kinh phí 670,3 tỷ đồng; trong đó, đã xây 6.937 căn nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình thương, mái ấm công đoàn, mái ấm tuổi giá, mái ấm phụ nữ, mái ấm nông dân, nhà “Nghĩa tình đồng đội”… với kinh phí 346,8 tỷ đồng, góp phần thực hiện đạt tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Trao học bổng Võ Văn Khánh do gia đình cố Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Văn Khánh tài trợ.
Hiện toàn tỉnh có 110/157 xã, phường, thị trấn và 5/9 huyện, thành phố cơ bản không còn nhà tạm bợ. Đặc biệt, năm 2020, 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 và kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh quyên góp ủng hộ nguồn lực cho quỹ vắc-xin và công tác phòng chống dịch. MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong tỉnh đã ý thức và triển khai thực hiện các biện pháp “Chống dịch như chống giặc” với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức tôn giáo… không sợ khó, sợ khổ, nguy hiểm đã tình nguyện, xông pha vào trận cùng với lực lượng chức năng tham gia công tác phòng chống dịch ở địa phương; là những chiến sĩ thầm lặng hy sinh việc riêng, sống “Vì mọi người” đưa thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm đến từng khu cách ly, từng nhà có người bị nhiễm, từng chốt canh gác, cho lực lượng làm nhiệm vụ…; biến cơ sở thờ tự thành nơi cách ly, nơi nghỉ dưỡng cho lực lượng y tế sau khi làm nhiệm vụ từ vùng dịch trở về.
Những việc làm có ý nghĩa nêu trên đã đi vào lòng người, đã hiệu triệu và đánh thức lòng người, không ai bảo ai, từ người nghèo, người giàu, người già, trẻ em, cán bộ đương chức hay nghỉ hưu… đã tự nguyện ủng hộ kinh phí cho quỹ vắc-xin, cho công tác phòng chống dịch… Kết quả, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tiếp nhận sự ủng hộ của gần 1.500 tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí 66,7 tỷ đồng, và nhiều trang thiết bị y tế, hàng hóa, lương thực, thực phẩm quy ra tiền hơn 70 tỷ đồng (trong đó Mặt trận tỉnh tiếp nhận kinh phí 62,6 tỷ đồng và hiện vật quy ra tiền là 25,8 tỷ đồng). Với nguồn lực vận động được, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trong và ngoài tỉnh, đồng thời hỗ trợ các suất ăn cho người dân tỉnh từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh về cách ly tại các khu cách ly tập trung.
Chương trình trao tặng bồn chứa nước cho người dân xã An Hiệp, huyện Ba Tri.
Mùa khô năm 2019-2020, 2023-2024, nước mặn lên sớm, xâm nhập sâu, kéo dài làm cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do thiếu nước sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay, góp sức giúp cho người dân vùng hạn, mặn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Kết quả, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tiếp nhận sự ủng hộ của trên 3.000 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến hỗ trợ nguồn lưc như: dụng cụ chứa nước, nước uống, nước sinh hoạt… Tổng kinh phí quy ra thành tiền trên 230 tỷ đồng, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân trong mùa hạn, mặn.
Với kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội nhiệm kỳ qua đã minh chứng cho vai trò đoàn kết, tập hợp lực lượng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”.