Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phát huy tốt vai trò tham mưu với nhiều sáng tạo

23/12/2022 - 05:41

BDK - Trong năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng các cấp, lãnh đạo chặt chẽ tư tưởng cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trong các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đóng góp tích cực vào hoạt động chung của đơn vị.

Ban Tổ chức Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ban Tổ chức Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thực hiện tốt các mặt công tác

Là cơ quan trung tâm tham mưu các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị Bộ CHQS tỉnh, Phòng Chính trị có chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác tuyên huấn; công tác tổ chức; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác bảo vệ - an ninh; công tác dân vận; công tác chính sách và công tác quần chúng.

Thời gian qua, Phòng Chính trị đã thực hiện tốt tất cả các mặt công tác, trong đó, công tác chính sách là một trong những nội dung đã có những kết quả nổi bật. Thượng tá Ngô Hoàng Dũng - Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và cơ quan cấp trên, Ban Chính sách đã tham mưu hoàn thành tốt một số nhiệm vụ. Điển hình như công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, trong năm đã kết hợp với Đội K90 của Quân khu 9 tiến hành quy tập, tìm kiếm được 11 hài cốt liệt sĩ, đưa vào an táng trong nghĩa trang.

Đối với công tác chính sách và chính sách hậu phương quân đội, trong năm, ban đã tham mưu xét duyệt và chi trả cho 572 đối tượng với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng cho các đối tượng theo các quy định của Chính phủ. Đặc biệt trong năm 2022, ban đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh hoàn thành công tác kết luận địa bàn lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, được Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đánh giá Bến Tre là một trong những tỉnh đầu tiên của Quân khu 9, cũng như là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Thượng tá Ngô Hoàng Dũng, bước sang năm 2023, phát huy kết quả đạt được, Ban Chính sách sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tiến hành giải quyết các chính sách tồn đọng trong chiến tranh và các đối tượng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hy sinh trong khi làm nghĩa vụ quốc tế mà hiện nay chưa được thụ hưởng, trong đó tập trung đối tượng là mất tin, mất tích. Đồng thời, ban tiếp tục tham mưu đẩy nhanh tiến độ bổ sung kết luận địa bàn lập bản đồ ở giai đoạn 1 đã hoàn thành. Tiếp tục tham mưu thực hiện các chính sách đối với đối tượng người có công, chính sách đền ơn đáp nghĩa trong các dịp lễ, Tết trong năm 2023 đạt kết quả tốt hơn.

“Hướng đến 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Chính sách (CS) đã tham mưu cho Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tiến hành tặng quà cho các đối tượng chính sách là mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng đã nghỉ hưu, các đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với người có công, bảo đảm cho các chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời đến đối tượng thụ hưởng”, Thượng tá Ngô Hoàng Dũng chia sẻ.

Trong năm qua, công tác dân vận cũng đã đạt được một số kết quả tiêu biểu. Đại úy Trần Anh Tuấn - Trợ lý dân vận, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ, trong năm qua, đơn vị đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng cầu đường, nhà tình nghĩa, tình thương, tổ chức Tết quân - dân… Trong năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã vận động trên 8 tỷ đồng hỗ trợ về công tác xây dựng nông thôn mới, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Phương hướng tới, Bộ CHQS tỉnh cũng xác định nội dung công tác dân vận là một trong những nội dung quan trọng và then chốt. Năm 2023, tiếp tục thực hiện hoạt động “Tết quân - dân” ở huyện Bình Đại, bước đầu, đơn vị đã vận động được trên 60 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết để hỗ trợ bà con nghèo huyện Bình Đại. Đây cũng là một trong những nội dung để lưc lượng vũ trang (LLVT) chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” của Tỉnh ủy.

Phát huy truyền thống anh hùng

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Đảng ủy, Phòng Chính trị, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT tỉnh được đánh giá cao thời gian qua với nhiều hoạt động sôi nổi, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Đại úy Trương Văn Tường - Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh chia sẻ, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, hoạt động của tổ chức đoàn trong LLVT tỉnh đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được thủ trưởng các cấp đánh giá cao. Trong đó, tổ chức đoàn các cấp đã tập hợp và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ.

Các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trồng rau xanh tăng gia sản xuất tại đơn vị.

Các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trồng rau xanh tăng gia sản xuất tại đơn vị. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng đạt hiệu quả cao. 100% cán bộ, đoàn viên an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuổi trẻ LLVT đã xung kích trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các chính sách an sinh xã hội. Tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ ngày công lao động trong gia cố tuyến đê sạt lở, mặt cống, xây dựng nhà tình nghĩa, phát hoang, đắp triên đường… (tại xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc) với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng, cùng nhiều hoạt động khác.

Đại úy Trương Văn Tường cho biết thêm, hướng tới, tuổi trẻ LLVT quán triệt mỗi cán bộ, đoàn viên phấn đấu giữ vững, phát huy thành tích đã đạt được. Bên cạnh, tập trung vào xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên, trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là chương trình hành động cách mạng của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn. Tập trung thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Đặc biệt, trong năm 2023, tuổi trẻ LLVT sẽ đăng cai tổ chức Hội trại truyền thống thanh niên, phụ nữ, LLVT Quân khu 9.

Theo Thượng tá Võ Thanh Phong - Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp, đặc biệt là Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện phù hợp, thiết thực. Tuổi trẻ LLVT tỉnh đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống; tích cực triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Đồng khởi mới” gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Xây dựng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Với lòng nhiệt huyết, xung kích sáng tạo và quyết tâm của tuổi trẻ, công tác đoàn và phong trào thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh mẽ, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương”.

(Thượng tá Võ Thanh Phong - Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN