BDK - Những năm gần đây, công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Ðảng và Nhà nước ta có bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, từ cán bộ, đảng viên, đến người dân. Kết quả đạt được có vai trò rất quan trọng của báo chí.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng cho các cá nhân. Ảnh: Huy Huấn
Kịp thời thông tin, định hướng dư luận
Báo chí đã kịp thời thông tin, phản ánh các hành vi sai phạm, là “tai mắt” của nhân dân; kịp thời phát hiện và phản ánh nhiều vụ việc tiêu cực. Nhiều cơ quan báo chí đã chủ động nắm thông tin, phát hiện, phản ánh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của cán bộ, công chức, doanh nghiệp. Nhiều vụ việc báo chí nêu đã được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, phát hiện sai phạm và xử lý nghiêm minh, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua thông tin báo chí tạo sức ép dư luận và lan tỏa tinh thần đấu tranh mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, khuyến khích tinh thần dám nói, dám làm, dám tố cáo sai phạm; góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Báo chí còn đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; qua đó nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ, đảng viên về trách nhiệm giữ gìn liêm chính, đạo đức công vụ. Đồng thời phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng (kiểm tra, thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án...) trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, điều tra vụ việc; qua việc báo chí phản ánh các bất cập trong công tác quản lý, giúp các cơ quan chức năng điều chỉnh chính sách, hoàn thiện thể chế để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực từ gốc; báo chí có thể là “lá chắn” bảo vệ những người dũng cảm tố cáo tham nhũng, tiêu cực, tạo môi trường khuyến khích người dân và cán bộ, đảng viên cùng tham gia giám sát. Với những kết quả đạt được nêu trên, đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Đối với tỉnh, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chú trọng đẩy mạnh, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đối với thông tin trong việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đăng tin, bài, đưa tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, từ khi Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng tỉnh (nay là BCĐ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh) được thành lập (từ tháng 7-2022 đến nay), Báo Đồng Khởi ban hành kế hoạch phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của BCĐ tích cực đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với nhiều bài viết, chuyên mục về chức năng, nhiệm vụ, số điện thoại đường dây nóng của BCĐ đến nhân dân; định kỳ hàng tháng đưa tin về tình hình, kết quả hoạt động của BCĐ; thông tin, tuyên truyền các nội dung sơ kết, tổng kết chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại địa phương; kịp thời thông tin, định hướng dư luận đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm, không để phát sinh tình hình phức tạp về an ninh, trật tự.
Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Để tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
Một là, lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị. Thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận xã hội; quy định phát ngôn và chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần để mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tác hại của tham nhũng, tiêu cực, phải thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.
Hai là, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí theo hướng đi vào chiều sâu; nghiên cứu cải tiến, đầu tư, đổi mới nội dung của báo để thu hút nhiều bạn đọc hơn. Phối hợp mở chuyên mục, chuyên trang phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên báo in và báo điện tử để thường xuyên cập nhật thông tin liên quan, đáp ứng tốt nhu cầu bạn đọc, kịp thời định hướng dư luận xã hội. Có chính sách khen thưởng, biểu dương những nhà báo liêm chính, dám mạnh dạn đấu tranh phê phán các biểu hiện sai trái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm, loại bỏ ngay những nhà báo thoái hóa biến chất, lợi dụng báo chí để nhũng nhiễu, vòi vĩnh trong tác nghiệp.
Ba là, tăng cường tính chủ động, nhạy bén, dám dấn thân của báo chí; khuyến khích các cơ quan báo chí chủ động nắm thông tin và phản ánh kịp thời các hành vi sai phạm, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bảo vệ và tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên tác nghiệp trong môi trường an toàn, đúng pháp luật; phát huy vai trò của những nhà báo dũng cảm, có bản lĩnh, có năng lực phát hiện và phản ánh trung thực, khách quan các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ điều tra, đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên làm mảng nội chính, chống tham nhũng, tiêu cực.
Bốn là, quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có quy chế, kế hoạch phối hợp chặt chẽ, cụ thể trong công tác nắm thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa báo chí và các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, tư pháp...; tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ từ cơ quan chức năng.
Năm là, tăng cường các bài viết phản biện, phân tích, kiến nghị chính sách phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chức năng giám sát thường xuyên, giám sát thực hiện các quy định pháp luật về minh bạch, công khai, kiểm soát quyền lực trong bộ máy nhà nước.
Sáu là, cần hoàn thiện cơ chế bảo vệ phóng viên trước các hành vi cản trở, đe dọa, trả thù khi đưa tin về các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; có quy định và chế tài cụ thể để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền tác nghiệp hợp pháp của báo chí.