Điệp khúc được mùa rớt giá dường như đã “quá quen” với nông dân khi cây, trái vào mùa thu hoạch rộ.
Giải pháp để tránh việc được mùa rớt giá chính là thực hiện mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất. Cử tri huyện Mỏ Cày Bắc nêu: Do trong phát triển kinh tế chưa có sự gắn kết của nhà doanh nghiệp để ổn định sản phẩm đầu ra cho người dân. Đề nghị ngành nông nghiệp có biện pháp để giảm bớt khâu trung gian, tránh thương lái ép giá đối với người sản xuất và người tiêu dùng.
Ông Huỳnh Thanh Hiếu- Chủ tịch UBND huyện trả lời: Trong sản xuất nông nghiệp, khó khăn nhất vẫn là khâu tiêu thụ hàng hóa. Liên kết “4 nhà” đã được các cơ quan chức năng đề cập rất nhiều, nhưng trên thực tế chưa mang lại hiệu quả. Trong đó sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nông dân còn lỏng lẻo; việc thỏa thuận mua bán còn đơn giản, giao dịch không có văn bản ràng buộc, tiêu thụ hàng hóa nông sản chủ yếu vẫn phụ thuộc vào thương lái. Do phụ thuộc quá nhiều vào mạng lưới thương lái, nên khi nguồn hàng dồi dào thì thương lái ép giá và khi khan hiếm thì tự ý nâng giá cạnh tranh mua. Thực tế, việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn manh mún, nhỏ lẻ nên không thể ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến đồng loạt, tập trung. Ngoài ra, giá các loại nông sản còn bị ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Để từng bước khắc phục tình trạng nêu trên, ngành nông nghiệp khuyến khích xây dựng và mở rộng các tổ hợp tác liên kết, trang trại… sản xuất tập trung với qui mô, số lượng lớn về chất lượng theo tiêu chuẩn (GAP), có thương hiệu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ…, để nông dân dễ dàng ký hợp đồng mua bán với các công ty, cơ sở…
Ngành chức năng cần có đánh giá đúng nguyên nhân chặt, đốn ca cao? Vì sao trồng ca cao không mang lại hiệu quả, người dân có thực hiện đúng qui trình kỹ thuật hay không?
- Hiệu quả của việc trồng cây ca cao xen trong vườn dừa đã được khẳng định và hiện nay mô hình đang được khuyến khích nhân rộng. Tuy nhiên, khi ứng dụng mô hình vẫn chưa đạt hiệu quả tối ưu, do một số nguyên nhân. Trồng không đúng kỹ thuật như khuyến cáo của ngành chức năng về khoảng cách giữa các cây (trồng sát vào cây chính hoặc bị cây chính che 80%-90% ánh sáng làm cây phát triển kém); thiếu chăm sóc, bón phân (chỉ bón cho cây chính). Do giá trái ca cao tươi thấp, không ổn định trong một thời gian dài, chi phí sản xuất cao, lợi nhuận thấp… nên một bộ phận nông dân đã đốn ca cao chuyển sang trồng bưởi da xanh và một số loại cây trái khác.
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận) theo dự án VLAP đến nay còn chậm trong khâu xét duyệt hồ sơ?
Chủ đầu tư của Dự án VLAP là Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án chia thành 2 gói thầu. Gói thầu BT-011 ( 5 xã Phước Mỹ Trung, Hưng Khánh Trung A, Nhuận Phú Tân, Tân Thanh Tây, Phú Mỹ) đã kết thúc và đang trao giấy chứng nhận cho hộ dân. Gói thầu BT-021 (8 xã còn lại) đang trong giai đoạn xét duyệt hồ sơ. Huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ đơn vị thi công và UBND các xã sớm xét duyệt hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt, cấp giấy chứng nhận cho hộ dân.