Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

16/08/2019 - 07:48

Vườn dừa hữu cơ của anh Nguyễn Văn Nhanh.

Vườn dừa hữu cơ của anh Nguyễn Văn Nhanh.

Xác định giải pháp chủ yếu để nâng cao thu nhập người dân không gì khác hơn là phát triển sản xuất. Để làm được điều này, trong 8 năm qua, Tân Trung chú trọng thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất.

Có mặt ngay từ khi mới vận động thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tân Trung, anh Nguyễn Văn Nhanh - Phó giám đốc HTX cho biết: Buổi đầu bà con chưa mạnh dạn tham gia sản xuất theo kiểu tập thể vì sợ lại đi theo mô hình HTX kiểu cũ. Nhưng bằng sự kiên trì tuyên truyền, vận động của MTTQ, đoàn thể và sự tham gia gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đến nay, HTX có 156 thành viên.

Chị Nguyễn Thị Thắm, xã viên HTX chia sẻ: “Tham gia HTX với mô hình trồng dừa hữu cơ, bà con được hướng dẫn kỹ thuật bón phân, quy trình canh tác, đặc biệt là có đầu ra sản phẩm ổn định, giá cả lại không bấp bênh, bà con tổ viên ai cũng yên tâm”.

Anh Hà Văn Hiếu, xã viên HTX cũng cho biết: Lãnh đạo địa phương liên kết với doanh nghiệp mở nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con tổ viên. Đặc biệt, xã đã thành lập tổ thu gom trái cho những hộ dân tham gia trồng dừa hữu cơ mỗi tháng. “Đội thu gom vừa làm nhiệm vụ thu hoạch cho bà con vừa theo dõi năng suất dừa của từng tổ viên. Nếu tháng nào tổ viên không đạt sản lượng, đội sẽ đến bón phân, hỗ trợ quy trình chăm sóc, nhờ vậy mà sản lượng dừa của bà con không bị sụt giảm”, anh Hiếu nói.

Theo Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Huỳnh Văn Thanh, địa phương nhận thấy việc ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu góp phần thực hiện thành công các tiêu chí khác trong xây dựng NTM. Với mục tiêu trên, được sự hỗ trợ của cấp trên, xã không ngừng tập trung thực hiện việc xây dựng NTM gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung hàng đầu cho sản phẩm chủ lực là cây dừa. Kết hợp với trồng xen, nuôi xen, phát triển kinh tế hợp tác.

Với kiến thức được chuyển giao từ ngành chức năng cùng kinh nghiệm học tập từ thực tiễn, thời gian qua, người dân địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang phương thức tổ hợp tác, HTX. Chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân đã từng bước tạo được sức cạnh tranh cho hàng hóa nông sản tại địa phương, tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

“Điều tâm đắc nhất tại địa phương trong phát triển sản xuất là vận động nhân dân tham gia mô hình trồng dừa hữu cơ. Dừa là sản phẩm đặc trưng không chỉ của Tân Trung mà là thương hiệu của cả tỉnh. Do đó, để những mặt hàng này hướng đến thị trường xuất khẩu không con đường nào khác hơn là trồng sạch. Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng đó là mục tiêu mà chúng ta cần tập trung thực hiện. Tân Trung đã thực hiện mô hình trồng dừa hữu cơ với diện tích 511ha, có 326 hộ tham gia. Đây là mô hình hiệu quả, hướng tới Tân Trung sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này”, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Huỳnh Văn Thanh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN