Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

11/05/2025 - 16:27

BDK.VN - Ngày 11-5-2025, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (BCĐ) chủ trì Phiên họp thứ 4 của BCĐ.

Cùng dự phiên họp, có Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Phó trưởng BCĐ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Phó trưởng BCĐ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung - Phó trưởng ban kiêm Thường trực BCĐ và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan là thành viên BCĐ tham dự. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Phó trưởng BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh; thành viên BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh; Trưởng BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát các huyện, thành phố tham dự.

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đến ngày 7-5-2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được gần 209 ngàn căn; trong đó, 111 ngàn căn đã khánh thành và khởi công, xây dựng dở dang 98 ngàn căn.

Từ nay đến hết ngày 31-10-2025, cả nước khởi công xây dựng trên 61.800 căn; trong đó nhà ở đối với người có công cách mạng khoảng 24.800 căn, nhà ở thuộc 2 Chương trình mục tiêu quốc gia khoảng 27 ngàn, nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên 10 ngàn căn.

Các bộ, cơ quan, đơn vị, ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp đã chuyển 3.142,8/3.464 tỷ đồng theo phương án huy động nguồn lực tại Chương trình phát động ngày 5-10-2024. Dự kiến trong tháng 5-2025, các đơn vị sẽ hoàn thành 100% chuyển kinh phí để các địa phương tổ chức triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch.

Đến hết tháng 5-2025, có 21 địa phương trên cả nước hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến hết tháng 6-2025, khi tổ chức sơ kết sẽ có 37 địa phương hoàn thành chương trình, chiếm 58%. Tuy nhiên, một số địa phương còn số nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa khởi công lớn (không bao gồm nhà ở đối với người có công và nhà ở từ 2 Chương trình mục tiêu quốc gia).

Tại phiên họp, đại biểu nghe phát biểu của 4 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình phát động chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (Thái Nguyên, Bình Phước, Vĩnh Long, Tây Ninh); 4 địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát chưa khởi công xây dựng nhiều: Điện Biên (còn 4.655 căn), Quảng Nam (còn 1.995 căn), Lai Châu (còn 1.630 căn), Gia Lai (còn 1.581 căn); trao đổi của đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

Bộ xây dựng nêu vướng mắc, giải pháp, trách nhiệm của các cơ quan liên quan để hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu giải pháp hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Bộ Tài chính trình bày việc phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở đối với người có công, về ứng trước kinh phí từ nguồn của địa phương để hỗ trợ nhà ở cho người có công; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng BCĐ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện chủ trương của Đảng. 

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, kết quả đạt được rất đáng khích lệ trong bối cảnh các cấp, các ngành, các địa phương đang phải thực hiện đồng thời các nhiệm vụ, nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiệm vụ từ nay đến ngày 31-10-2025 rất nặng nề (còn khoảng 61.800 nhà tạm, nhà dột nát) do liên quan đến nhiều bộ, cơ quan, địa phương, phạm vi triển khai rộng, trong khi thời gian còn lại không nhiều (khoảng 170 ngày). Bình quân mỗi ngày phải hoàn thành khoảng 364 căn trên cả nước; bình quân mỗi địa phương phải hoàn thành 8 căn/ngày. Vì vậy, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, đúng trọng tâm, trọng điểm hơn để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, hướng tới kiên quyết xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31-10-2025, không để còn bất cứ hộ dân nào sống trong nhà tạm, nhà dột nát; trong đó, gia đình liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ phải hoàn thành trước ngày 27-7-2025, gia đình có công với cách mạng hoàn thành trước ngày 2-9-2025. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, MTTQ, các đoàn thể, người đứng đầu tùy theo chức năng, nhiệm vụ tích cực vào cuộc; quyết liệt, quyết tâm trong chỉ đạo điều hành, xử lý kịp thời, dứt điểm các vướng mắc, khó khăn nằm trong thẩm quyền. 

Trong tổ chức thực hiện phải linh hoạt sáng tạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc sâu sát thực tế. Sử dụng tối đa nguyên vật liệu tại chỗ; khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, “trong phố xây dựng làng, trong làng xây dựng phố”. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt, cách huy động nguồn lực… tạo phong trào, xu thế sức mạnh từ nhân dân…

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN