
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Lê Văn Sấm là thành viên câu lạc bộ.
Cùng tham dự, có Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Thạnh Phú, các thành viên trong CLB Nông dân tỷ phú huyện.
Ban chủ nhiệm CLB Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú có 3 đồng chí (chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và thư ký). Theo quy chế, CLB sinh hoạt 2 tháng/1 lần xoay vòng theo từng nhà của các thành viên. Trong 2 tháng qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nuôi thủy sản của các thành viên trong CLB cơ bản ổn định. Ban chủ nhiệm thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân các xã tuyên truyền, vận động thành viên mới tham gia vào CLB.
Đại diện một số thành viên CLB tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện, qua đó, đóng góp ý kiến đề xuất, kiến nghị về tình hình nuôi trồng thuỷ sản, định hướng phát triển nuôi tôm công nghệ cao tại địa phương; cử thành viên trong CLB tham gia đại hội hội nông dân xã và huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do địa phương phát động, có 100% thành viên trong CLB đăng ký tham gia.
Kết quả, có 7 thành viên được cấp Trung ương công nhận, 28 thành viên được cấp tỉnh công nhận, 6 thành viên được cấp huyện công nhận đạt danh hiệu này. Đặc biệt năm 2023, ông Lê Văn Sấm được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chọn tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Anh Trần Văn Tơ - Chủ nhiệm CLB được Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thạnh Phú, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tín nhiệm bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sắp tới.

Trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2023, thời tiết thuận lợi nên nuôi thủy sản của các thành viên trong CLB đạt sản lượng khá cao, sản lượng tôm thu hoạch khoảng 1.100 tấn. Tuy nhiên, giá cả thị trường sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022, người nuôi không có lợi nhuận cao. Trong 6 tháng đầu năm 2023, diện tích nuôi tôm công nghệ cao tăng 22,7ha. Ngoài ra, các thành viên trong CLB còn hỗ trợ kinh phí làm giao thông nông thôn tại các xã với số tiền, đất, hoa màu quy ra thành tiền trị giá khoảng 415 triệu đồng. CLB đã xuất quỹ và vận động các thành viên 4 triệu đồng để tặng quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.
CLB đề ra phương hướng hoạt động trong những tháng cuối năm như: Duy trì sinh hoạt lệ kỳ lần thứ VII theo quy chế. Phối hợp triển khai vận động thành viên tham gia Hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao, chuẩn bị các điều kiện và dự kiến ngày Đại hội thành lập Hợp tác xã. Tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là việc hỗ trợ, giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường đầu năm học mới. Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và chuẩn bị các điều kiện tốt để nuôi tôm trong mùa lạnh. Tiếp tục vận động, hỗ trợ cho các thành viên trong CLB phát triển diện tích nuôi tôm công nghệ cao…

Kết nạp hội viên mới vào câu lạc bộ.
Tại buổi sinh hoạt, CLB đã kết nạp thêm 3 thành viên mới và nâng tổng số thành viên CLB hiện có 44 thành viên, tặng 5 phần quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo chủ đề của buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi tôm công nghệ cao và có sự tham gia tư vấn của các ngành liên quan.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng với các thành viên trong câu lạc bộ.
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Do ảnh hưởng tình hình khủng hoảng của thế giới nên các mặt hàng nông sản của bà con trong tỉnh và cả nước đều tụt giảm, trong khi đó, chi phí đầu vào như thức ăn, thuốc, con giống cao nên thu nhập của bà con rất bấp bênh. Việc liên kết, xây dựng chuỗi giá trị, xây dựng các chứng nhận quốc tế…sẽ giúp cho các mặt hàng nông sản của bà con được xuất khẩu sang các thị trường khó tính, điều này sẽ mở ra cơ hội để hàng nông sản của bà con được tiêu thụ và sẽ từng bước nâng cao giá trị. Định hướng của tỉnh là phải thành lập Hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao. Tỉnh rất mong muốn bà con nông dân tham gia nhiệt tình nhằm góp phần xây dựng nên thương hiệu cho địa phương. Các ngành liên quan và địa phương tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn để bà con nông dân ngày càng tham gia sản xuất theo mô hình nuôi tôm công nghệ cao.
Tin, ảnh: Thành Lập