
Các công ty đang hoạt động trong cụm công nghiệp Phong Nẫm góp phần giải quyết số lượng lao động tại địa phương.
Nhiều kết quả nổi bật
Phong Nẫm hân hoan chào mừng một sự kiện chính trị quan trọng của xã: Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những thành tựu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ là bệ phóng cho nhiệm kỳ mới tiến lên những mục tiêu mới.
Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực. Hiện có hơn 1,1 ngàn ha (tăng hơn 242ha với đầu nhiệm kỳ, đạt 125,5% nghị quyết) đất trồng dừa. Chăn nuôi gia cầm phát triển. Tổng đàn bò hơn 3,8 ngàn con (tăng gần 2 ngàn con so với đầu nhiệm kỳ, đạt hơn 1.199% so với nghị quyết). Mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi dê đem lại hiệu quả cao cho người dân.
Trên địa bàn xã có 3 công ty đang hoạt động ổn định trong cụm công nghiệp; 7 doanh nghiệp, 1 cơ sở sản xuất mỹ nghệ từ dừa, 6 cơ sở sản xuất mứt, 2 lò hủ tiếu, 1 cơ sở thạch dừa thô và 13 cơ sở than thiêu kết. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã đã phối hợp đào tạo nghề cho 332 học viên; tư vấn, giải quyết việc làm cho hơn 2,7 ngàn lao động; tư vấn, giới thiệu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 56 lao động.
Xã đã tiến hành nâng cấp, sửa chữa và xây mới các tuyến đường do địa phương quản lý (tổng chiều dài hơn 19km), sửa chữa và xây mới 12 cầu bê-tông với tổng kinh phí đầu tư trên 23 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có các công trình do cấp trên đầu tư như: Huyện lộ 173, nạo vét sông Ba Lai, kênh đê quốc phòng… phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Xã có 2 trường mẫu giáo, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS (2/5 trường đạt chuẩn quốc gia). Trong nhiệm kỳ đã vận động, xây dựng 44/10 căn nhà tình nghĩa, 62/25 căn nhà tình thương; kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 476 hộ xuống còn 165 hộ. Hiện mức thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm.
Mục tiêu phấn đấu
Theo Bí thư Đảng ủy xã Phạm Hữu Phúc, Đảng bộ xã Phong Nẫm đã xác định rõ mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới. Đó là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền, tận tụy phục vụ nhân dân. Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Tập trung phát triển kinh tế theo hướng khai thác có hiệu quả và phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của xã gắn với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, xã quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư, chăm lo xây dựng, phát triển văn hóa, con người, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Đảng bộ xã cũng đã định hướng các giải pháp trên các lĩnh vực. Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất, các sản phẩm chủ lực của địa phương (bưởi da xanh, dừa xiêm, dừa hữu cơ, dê, bò). Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là giao thông nông thôn. Củng cố, nâng chất xã NTM. Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên, môi trường và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển ngành du lịch “Làng văn hóa du lịch ASEAN” của địa phương.
|
“Đảng bộ xã xác định các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.
(Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm Phạm Hữu Phúc)
|
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt