Phòng ngừa đua xe trái phép

09/06/2021 - 06:34

BDK - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên các tuyến giao thông tiếp tục xảy ra. Đua xe trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có giải pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với hành vi nguy hiểm này.

Các đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép bị Công an huyện Giồng Trôm bắt giữ.

Các đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép bị Công an huyện Giồng Trôm bắt giữ.

Bất chấp nguy hiểm

Từ đầu năm đến nay, Công an Bến Tre đã bắt 4 vụ đua xe và cổ vũ đua xe trái phép ở huyện Giồng Trôm, Châu Thành, Chợ Lách và Mỏ Cày Nam với 44 đối tượng tham gia, tạm giữ 14 xe mô tô, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, giải tán hàng chục vụ tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép.

Hầu hết các vụ đua xe trái phép đều xảy ra ở các tuyến đường lớn, vào đêm khuya đến rạng sáng hôm sau, vì đây là khoảng thời gian ít người tham gia giao thông, đường sá thông thoáng nên các đối tượng dễ thực hiện hành vi đua xe.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, các nhóm đua xe thường thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook để thách thức và hẹn nhau đua xe. Quá trình đua xe, các đối tượng sử dụng các loại xe đã được thay đổi kết cấu nhằm tăng công suất động cơ; đồng thời, thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm như: chạy xe với tốc độ cao, “bốc đầu” xe bằng 1 bánh, quẹt chân chống xuống mặt đường, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp đua xe sau khi lái xe đã sử dụng rượu, bia và ma túy. Vì vậy, đa phần những vụ tai nạn giao thông do các đối tượng đua xe gây ra đều rất nghiêm trọng.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế. Khi tham gia đua xe, mặc dù biết hành vi đó là vi phạm pháp luật, nhận thức được nguy cơ xảy ra tai nạn, nhưng vì chủ quan tin rằng hậu quả không xảy ra nên sẵn sàng lao vào các cuộc đua, bất chấp nguy hiểm.

Võ Ngọc Trọng, sinh năm 2000, ngụ xã Phú Hưng, TP. Bến Tre,  là một trong 5 đối tượng bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ vào tối 5-5-2021 về hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, thuộc xã An Phước, huyện Châu Thành, cho biết: “Tôi biết đua xe và cổ vũ đua xe trái phép là hành vi bị nghiêm cấm nhưng do bạn bè rủ rê nên tôi tham gia”.

Kiên quyết xử lý

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn đua xe trái phép, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch tăng cường phòng chống tệ nạn này. Trong đó, Cảnh sát giao thông là lực lượng thường trực sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở tổ chức tuần tra thường xuyên trên những tuyến đường, khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn đua xe trái phép.

Thượng tá Võ Văn Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: “Lực lượng công an sẽ tiến hành rà soát các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về đua xe trái phép để có biện pháp quản lý chặt chẽ; đồng thời, thông qua công tác nghiệp vụ nắm chắc tình hình các đối tượng cầm đầu, kịp thời phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có khả năng tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Đối với các trường hợp vi phạm, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nhằm tạo sự răn đe, giáo dục chung”.

Bên cạnh những nỗ lực của lực lượng chức năng, các bậc phụ huynh cần giáo dục con em mình chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Bên cạnh đó, mỗi người nên tích cực góp sức mình bằng việc cung cấp thông tin để lực lượng chức năng xử lý dứt điểm tình trạng trên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Bài, ảnh: Hải Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN