Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa, hiệu quả

24/06/2016 - 07:07

Làm tốt công tác vận động quần chúng, xã Châu Hòa (Giồng Trôm) đã xây dựng được nhiều tuyến đường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Ảnh: H. Đức

Sơ kết 2 năm (2013 - 2015) thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới, công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ và đạt nhiều hiệu quả.

Lực lượng Công an các cấp đã chủ động phối hợp với MTTQ các cấp và các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kéo giảm đáng kể số vụ phạm pháp hình sự và tội phạm.

Các ngành, đoàn thể đã phối hợp tốt trong việc củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở; đặc biệt, đã xây dựng được nhiều mô hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Toàn tỉnh có nhiều mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực ANTT (đạt cấp tỉnh và huyện); trong đó, có nhiều mô hình nổi bật: Xóm đạo bình yên (xã Long Thới, huyện Chợ Lách), 5 tự quản (xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm), Chiếc gậy an ninh (xã Phú Thuận, huyện Bình Đại), Tổ chống trộm (xã Tiên Long, huyện Châu Thành), Đội xung kích tự phòng, tự quản (xã Tân Thủy, huyện Ba Tri), 3 xây 3 chống (xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam), Liên gia tự quản (Phường 6, TP. Bến Tre)… cùng nhiều mô hình dân vận khéo về ANTT, đóng góp xây dựng quê hương ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được các ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, gắn với các cuộc vận động thực hiện các phong trào hành động cách mạng khác của Đảng, Nhà nước và đạt nhiều kết quả: lồng ghép tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước của người dân bằng những công việc thiết thực; nâng cao ý thức cảnh giác của người dân đối với các thủ đoạn, ý đồ của các thế lực thù địch; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt “An toàn về ANTT”; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục duy trì và nâng chất được nhiều ấp, khu phố, xã, phường văn hóa; góp phần ổn định tình hình ANTT ở cơ sở; xây dựng thành công 5 xã nông thôn mới vào cuối năm 2015 đúng theo nghị quyết của tỉnh (đến nay, toàn tỉnh có 7 xã được công nhận xã nông thôn mới). Các ngành, các cấp đã phối hợp cảm hóa, giáo dục hàng ngàn đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật. Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Người cao tuổi đều có các chương trình hành động, thi đua bảo vệ ANTQ và xây dựng quê hương với nhiều gương điển hình của cá nhân và tập thể.

Qua 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới ngày càng phát triển, lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Năm 2016, với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, tin rằng, công tác này sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN