Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10-2015, Ban Đại diện Hội NCT sẽ cùng với Nhà văn hóa NCT tổ chức họp mặt, báo cáo thành tích hoạt động của Hội, nhất là vai trò của NCT trong các hoạt động ở địa phương; tổ chức mừng thọ, thăm, tặng quà NCT và giao lưu văn nghệ, hội thi. Các địa phương tùy tình hình thực tế cũng sẽ tổ chức hội thi, thăm hỏi, tặng quà cho các cụ.
   
      Nhà văn hóa Người cao tuổi có nhiều hoạt động thiết thực giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Ảnh: TL
Với phương châm “Tuổi cao, chí càng cao; nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) các cấp trong tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng Hội vững mạnh; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. 
Các cấp Hội NCT xác định công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh là khâu then chốt trong quá trình tổ chức thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Hội. Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã củng cố tổ chức và hoạt động của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Hội viên được sinh hoạt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Luật NCT, các văn bản liên quan đến công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT. Qua đó, NCT hiểu rõ hơn về chính sách đổi mới của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước đối với NCT. Đến nay, toàn tỉnh có 164/164 tổ chức hội cơ sở, 983 chi hội ấp, khu phố và 4.841 tổ hội NCT trong các khu dân cư và tổ nhân dân tự quản, trong đó có 94% tổ chức hội cơ sở tiếp tục giữ vững nền nếp sinh hoạt, hội họp. Về phát triển hội viên, toàn tỉnh có 135.603 hội viên/147.712 NCT, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nhiều xã, phường phát triển hội viên đạt trên 96% như: Mỹ Chánh (Ba Tri) đạt 100%, An Định (Mỏ Cày Nam) 98,7%, Tường Đa (Châu Thành) 98,89%. 
Một trong những phong trào có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả của NCT là thi đua “Tuổi cao gương sáng” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, sát với thực tế của địa phương như: tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường… NCT là lực lượng gương mẫu thực hiện và vận động con cháu trong xóm, ấp đóng góp đất đai, hoa màu, tiền bạc, ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiêu biểu như: ông Bùi Văn Ơn ở xã An Hiệp (Châu Thành) vận động gia đình ủng hộ 300 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Mầu ở xã Lương Phú (Giồng Trôm) hiến 3.000m2 đất và 40 cây dừa để làm đường giao thông…. Bên cạnh đó, NCT còn tham gia công tác an ninh nhân dân, phát hiện kẻ xấu, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi. 
Trong thi đua làm kinh tế giỏi, toàn tỉnh có 61.990 NCT còn tham gia lao động sản xuất, trong đó 1.608 NCT làm kinh tế giỏi. Nhiều cá nhân có cách làm hay, đạt hiệu quả kinh tế cao như: ông Phùng Văn Thắm ở xã Tiên Long (Châu Thành) là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, ông Trần Văn Coi ở xã An Nhơn, ông Lê Văn Phiến ở xã An Thuận (Thạnh Phú) là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, cơ sở dạy nghề của bà Trần Lan Phương ở xã Tân Thạch (Châu Thành) đã tạo việc làm cho 200 lao động tại địa phương. 
Việc vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe của NCT luôn được các cấp Hội quan tâm lãnh đạo và vận động thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 675 câu lạc bộ (CLB) gồm các loại hình như: dưỡng sinh, cờ tướng, bóng chuyền hơi, cầu lông, văn nghệ, thơ Đường, đã thu hút đông đảo NCT tham gia. Đặc biệt, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã xây dựng 6 CLB mẫu. Các CLB được tài trợ 300 triệu đồng và vốn đối ứng của Nhà nước, tính bình quân mỗi CLB được hỗ trợ gần 100 triệu đồng để các thành viên vay phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững. Đến nay, có thêm nhiều CLB liên thế hệ mới thành lập và đi vào hoạt động ổn định.