 |
Tuyến đường Giao Long - Nguyễn Thị Định đang thi công nhanh. |
Nhiều công trình quan trọng cấp tỉnh và thành phố được thực hiện trên địa bàn xã Phú Hưng (TP. Bến Tre) đã mở ra hướng phát triển đô thị mới khởi sắc hơn.
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Phú Hưng đã thực hiện các nội dung tăng tốc phát triển đô thị, xây dựng thành phố văn hóa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới. Diện mạo xã từng bước chuyển biến tích cực hơn, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.
Phú Hưng là một xã vùng ngoại ô thành phố Bến Tre, giáp địa bàn huyện Giồng Trôm và các phường 8, Phú Khương và xã Mỹ Thạnh An, phần lớn diện tích là đất nông nghiệp, với hơn 775ha. Toàn xã có khoảng 3.200 hộ, sống trên địa bàn 6 ấp. Xã được công nhận Xã văn hóa vào năm 2010, hàng năm được nâng chất theo tiêu chí mới. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi và trồng trọt), kết hợp sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Thu nhập bình quân năm 2012 ước đạt 25 triệu đồng/người. Đời sống của nhân dân trong xã từng bước được cải thiện, tổng số hộ nghèo của xã là 84 hộ, chiếm 2,3%.
Chính quyền phối hợp với các đoàn thể tích cực hướng dẫn người dân các nội dung về phát triển đô thị, xây dựng thành phố văn hóa để mọi người chủ động tổ chức thực hiện. Xã hiện có hơn 2.000 căn nhà kiên cố, công tác chỉnh trang cảnh quan đường phố cũng được thực hiện thường xuyên. Việc bảo vệ môi trường được các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ dân tham gia nhiệt tình. Công tác phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng được chính quyền địa phương quan tâm. Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Phú Tự gắn với cây cổ thụ Bạch Mai trên 300 tuổi và Nghĩa trang liệt sĩ được Đoàn Thanh niên địa phương nhận chăm sóc, vệ sinh thường xuyên.
Trên cơ sở quy hoạch, địa phương đã trình thành phố đầu tư xây dựng mới trụ sở hành chính xã, dự kiến năm 2014 sẽ đưa vào sử dụng. Xã đã vận động hàng trăm hộ dân di dời để thực hiện nhiều công trình quan trọng như kè chống sạt lở bờ Bắc sông Bến Tre, đường Giao Long - Nguyễn Thị Định dẫn vào Cảng Giao Long góp phần thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa, đường vành đai thành phố Bến Tre, đường vào sân bóng do thành phố đầu tư. Các công trình này tạo điều kiện thuận lợi để Phú Hưng phát triển đô thị. Bên cạnh đó, Cụm công nghiệp Phú Hưng với qui mô 30ha tọa lạc tại ấp Phú Tự, tổng kinh phí đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, đang được triển khai thực hiện hứa hẹn mang lại nhiều việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân trong xã.
Bên cạnh đó, xã Phú Hưng đã có nhiều cố gắng phát huy nội lực, thông qua việc mở hẻm thành đường, chỉnh trang đô thị, góp phần cùng thành phố xây dựng các tiêu chí đô thị loại II, thành phố văn hóa. Toàn xã đã xây dựng 33 công trình đường giao thông liên xã, liên ấp, cầu bê-tông với tổng chiều dài trên 4.000m, kinh phí thực hiện hơn 1,7 tỷ đồng. Địa phương đã đẩy mạnh việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân. Diện tích lúa gieo trồng giữ ổn định ở mức 110ha, áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để tăng năng suất, đảm bảo sản lượng 1.400 tấn/năm. Xã đã phát triển diện tích trồng cây hàng năm khác 165,5ha, bảo vệ diện tích trồng dừa và tiếp tục phát triển lên 343ha.
Sau xã Mỹ Thạnh An, xã Phú Hưng hiện đang được chính quyền thành phố quan tâm phát triển đô thị, từ đó mở ra những cơ hội mới cho người dân sống trên địa bàn xã để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú hơn.