
Địa phương đã xây dựng được sản phẩm đạt chuẩn OCOP đối với rượu Phú Lễ.
18 năm kiên trì, nỗ lực
Chủ tịch UBND xã Phú Lễ Đào Công Văn cho biết: Năm 2005, trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các địa phương trên địa bàn huyện, xã Phú Lễ là một trong những xã về đích sớm xã văn hóa. Tuy nhiên khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Phú Lễ với kết cấu hạ tầng giao thông xuống cấp, nhỏ và hẹp, gây khó khăn cho việc thông thương hàng nông sản và đi lại của người dân. Sản xuất, kinh doanh của người dân địa phương còn manh mún, nhỏ lẻ chưa tạo được giá trị hàng hóa lớn để đáp ứng với nhu cầu của các doanh nghiệp, giá trị gia tăng chưa cao…
Sự kiên trì, nỗ lực, phấn đấu xây dựng thành công danh hiệu xã NTM là điều mong mỏi của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã, các ấp trong suốt nhiều nhiệm kỳ qua. Có được kết quả như hôm nay, hàng năm, Đảng ủy xã đều có xây dựng và ban hành các nghị quyết về xây dựng NTM. Xác định tiến trình, thời gian, tiêu chí cụ thể và có sự phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG xã phụ trách, theo dõi, hỗ trợ cùng các ban phát triển các ấp, với phương châm “dễ trước, khó sau”, “trong trước, ngoài sau”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đa dạng qua nhiều hình thức, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các chi hội, tổ hội, đến tận tổ nhân dân tự quản… để từ đó, tạo sự đồng lòng, chung sức và huy động mọi nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong, ngoài địa phương tích cực đóng góp cho xây dựng xã NTM.
Hoàn chỉnh hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng góp phần tạo sự thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa nông sản và đi lại của người dân, kinh tế - xã hội dần phát triển. Nhiều mô hình sản xuất được hình thành và phát huy hiệu quả, tạo thu nhập ngày càng ổn định, giúp cho người dân nâng cao thu nhập, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao trên thị trường. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,23 triệu đồng/năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã hiện còn 3,92%. Các mặt công tác về giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục - thể thao được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.
Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nhiều năm qua, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả việc vận động người dân chuyển đổi đất giồng tạp kém hiệu quả sang trồng màu, trồng cỏ làm thức ăn cho chăn nuôi bò. Thực hiện mô hình cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa, ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi và thực hiện chương trình “3 giảm, 3 tăng” mang lại hiệu quả cao. Phát triển nuôi bò sinh sản và bò thịt, bò sữa trong nhân dân, hàng năm, đàn bò của địa phương luôn được duy trì và phát triển. Toàn xã hiện có 5 công ty, doanh nghiệp hoạt động, có 5 tổ hợp tác, làng nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp; 433 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ nhỏ lẻ. Đến nay, địa phương đã xây dựng được sản phẩm đạt chuẩn OCOP đối với rượu Phú Lễ.
Giao thông được kết nối đồng bộ
Theo Chủ tịch UBND xã Phú Lễ Đào Công Văn, tổng nguồn lực huy động nhiều năm qua để xây dựng thành công xã NTM Phú Lễ là hơn 107 tỷ đồng, trong đó, người dân đóng góp hơn 18 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 17,1%. Kết quả trên thể hiện sự chung sức, chung lòng của người dân địa phương, phát huy được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Toàn xã có 5 tuyến đường trục xã, liên xã với tổng chiều dài hơn 10km. Đến nay, đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn NTM gần 7km. Hai tuyến đường ĐX.02 và đường ĐX.05, tổng chiều dài khoảng 3,6km sẽ được thực hiện sau năm 2025. Đường liên ấp xây dựng hoàn thành 6/6 tuyến với tổng chiều dài 11,72km, trong đó, đạt chuẩn 10,6km. Trục đường ngõ xóm, nội đồng có 2 tuyến với tổng chiều dài 1,54km, đã xây dựng đạt 100%. Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác như: Hệ thống giao thông thuộc Dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa và đường kết nối với dự án đang được triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện.
Chủ tịch UBND xã Phú Lễ Đào Công Văn cho biết thêm, việc xây dựng thành công xã Phú Lễ đạt chuẩn NTM là động lực quan trọng giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và hệ thống chính trị xã nhà có thêm nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, trong triển khai, thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” với nhiều cách làm hay, sáng kiến, sáng tạo như việc xây dựng mô hình liên kết hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa ST 24, ST 25, OM 18 với quy mô diện tích 40ha trên cánh Đồng Giữa (ấp Phú Thạnh) với 62 hộ tham gia. Đây là mô hình sản xuất lúa cho năng suất, hiệu quả cao và có sự liên kết chuỗi giá trị gia tăng, góp phần cải thiện đời sống của người dân làm lúa tại địa phương.
|
“Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền là nhân tố hàng đầu, sự đồng thuận của nhân dân là nhân tố thứ hai quyết định thắng lợi trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn thêm “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”.
(Chủ tịch UBND xã Phú Lễ Đào Công Văn)
|
Bài, ảnh: Võ Điền