Phú Long nỗ lực xây dựng thành công xã nông thôn mới

28/02/2025 - 11:10

BDK - Chủ tịch UBND xã Phú Long Đặng Hoàng Anh cho biết: Phú Long là xã thuộc tiểu vùng II của huyện Bình Đại được công nhận xã bãi ngang, có 4 ấp với hơn 2.100 hộ dân, hơn 6.800 nhân khẩu, tham gia sinh hoạt tại 84 tổ nhân dân tự quản. Toàn xã có 4.444 lao động, trong đó, số người có việc làm trong độ tuổi lao động chiếm 86,7%; số lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ 72,7%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều được kéo giảm còn 3,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 78,7 triệu đồng/năm.

Người dân xã Phú Long ra quân Ngày Chủ nhật nông thôn mới.

Phú Long có vị trí thuận lợi về giao thông cả đường sông và đường bộ do tiếp giáp với quốc lộ 57B và sông Ba Lai. Với vị trí địa lý thuận lợi nêu trên, cùng với định hướng của huyện, xã Phú Long tập trung phát triển kinh tế chủ lực là cây dừa với hơn 1.000ha (trong đó, có 610ha diện tích dừa hữu cơ), chăn nuôi bò, dê và một phần diện tích nuôi thủy sản…

Tiếp thu Kế hoạch số 50-KH/HU của Huyện ủy Bình Đại về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, Đảng ủy xã Phú Long xác định Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành nhằm tạo sự “đồng thuận, đồng lòng, đồng loạt” để góp phần chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người dân trong xây dựng NTM. Đồng thời, thành lập, củng cố Ban Chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM, Ban quản lý, tổ giúp việc, Ban phát triển các ấp.

Trên cơ sở đồ án, đề án đã được quy hoạch và phê duyệt, Ban Chỉ đạo xã và Ban phát triển các ấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình về nội dung 19 tiêu chí NTM và 15 phần việc thực hiện tại hộ gia đình. Tổ chức thực hiện các mô hình gắn với các tiêu chí xây dựng NTM như mô hình “Ánh sáng an ninh”, “Camera giám sát an ninh”, “Tuyên truyền biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn xã”, “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân xử lý rác thải nhựa tại hộ gia đình”. Đài truyền thanh xã tăng thời lượng phát thông tin, tuyên truyền về 19 tiêu chí và những kết quả đạt được trong xây dựng NTM để nhân dân biết và thực hiện, nhờ đó mà ý thức của người dân được nâng lên, hiểu rõ xây dựng NTM là quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Khánh thành cầu nông thôn Tổ số 25, ấp Giồng Kiến, xã Phú Long.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện xây dựng NTM, đời sống nhân dân trong xã từng bước được nâng lên. Trên lĩnh vực nông nghiệp có nhiều chuyển biến, người dân nuôi thủy sản được tập huấn kỹ thuật nuôi và quản lý dịch bệnh nên sản lượng và chất lượng ngày càng cao, các hộ nông dân trồng dừa được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ nên đạt yêu cầu về chất lượng và giá bán cao, nhiều hộ đăng ký tham gia tổ hợp tác và hợp tác xã; phong trào nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... được triển khai và mang lại hiệu quả, thu nhập của các hộ sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng lên.

Toàn xã có 6 tuyến trung tâm xã, liên ấp với tổng chiều dài 22,6km, có 8 tuyến đường liên ấp, liên xóm với tổng chiều dài 9,8km, 8 tuyến đường liên ngõ với tổng chiều dài 8,5km... đã và đang được xây dựng và khởi công xây dựng đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn chiếm 98,9%, tỷ lệ nhà nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 89,05%. Xã có Hợp tác xã Nông nghiệp Kiến Phú được thành lập từ năm 2020 vào hoạt động hiệu quả với 131 thành viên tham gia. Số dân có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 55,6%. 4/4 ấp đạt danh hiệu văn hóa nhiều năm liền, số hộ sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 81,7%; hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%. Trên địa bàn xã có 22 tuyến đường, trong đó, có 5 tuyến đường trục xã, liên xã; 8 tuyến đường từ xã đến ấp, liên ấp; 8 tuyến đường từ ấp đến xóm, liên xóm được trồng cây xanh theo hai bên các tuyến đường chính như cây dầu, trồng hoa, cây cảnh. Xã thành lập 4 tổ bảo vệ môi trường với tỷ lệ xử lý chất thải sinh hoạt đạt 95%.

“Với sự quan tâm của Ban Chỉ đạo các CTMTQG và các ban, ngành huyện, sự vào cuộc quyết liệt bằng quyết tâm chính trị cao với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà, đến nay, Phú Long đã đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM, góp phần cùng với các địa phương trong huyện sớm xây dựng thành công huyện NTM trong năm 2025”.

(Chủ tịch UBND xã Phú Long Đặng Hoàng Anh)

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN