Phụ nữ Bến Tre đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo

15/11/2021 - 06:20

BDK - Đại hội đại biểu Phụ nữ (PN) tỉnh lần thứ X diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn quân và dân Bến Tre triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện NQ Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ IX; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Ban Chấp hành LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đồng thuận - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả”, với chủ đề “PN Bến Tre đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tự tin đồng khởi vì hạnh phúc của PN, vì sự phát triển bền vững của quê hương”.

Trao học bổng Nguyễn Thị Định ở Thạnh Phú. Ảnh: CTV

Trao học bổng Nguyễn Thị Định ở Thạnh Phú. Ảnh: CTV

Phát huy vai trò, trách nhiệm

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên (HV), PN với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện NQ Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ IX với chủ đề “PN Bến Tre đoàn kết, năng động, đổi mới, phát triển; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thi đua thực hiện phong trào Đồng khởi mới” đạt những kết quả quan trọng.

 PN tỉnh ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và đại diện, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp, triển khai học tập NQ đại hội và chương trình hành động, đưa NQ của Đảng đi vào cuộc sống. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Cán bộ, HV, PN được giới thiệu kết nạp Đảng, tham gia cấp ủy đảng các cấp, đại biểu dân cử ngày càng tăng. Công tác giáo dục chính trị trong HV, PN được quan tâm thông qua 3.057 báo cáo viên tuyên truyền viên cơ sở, lực lượng HV nòng cốt, các thành viên câu lạc bộ, các tổ PN trợ giúp pháp lý, các điểm trợ giúp pháp lý đã phát huy hiệu quả việc tư vấn pháp luật và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan PN.

Trong lĩnh vực kinh tế, PN tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và bảo vệ môi trường, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN). HV, PN xây dựng và hiện thực hóa ý tưởng KN, tự tin, sáng tạo KN, khởi sự kinh doanh, tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Lực lượng nữ doanh nhân tham gia hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường thế giới và có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh nhà. Hiện có 1.359 DN vừa và nhỏ do PN làm chủ, hoạt động rất hiệu quả góp phần giải quyết vấn đề lao động, việc làm tại địa phương. Hội Nữ doanh nhân tỉnh từ khi thành lập đến nay đã phát huy vai trò của mình trong công tác hỗ trợ, kết nối, tạo điều kiện cho các DN nữ phát triển sản xuất, kinh doanh. Phong trào PN giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì và phát triển.

Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

Nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động và khâu đột phá đã được các cấp hội triển khai sâu rộng, gắn với các phong trào thi đua của tỉnh thực sự là đòn bẩy thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm chỉ tiêu đã đề ra. Đến nay, 7 nhóm chỉ tiêu thực hiện NQ Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XII và 9 chỉ tiêu NQ Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ IX đều đạt và vượt, có những chỉ tiêu vượt mức cao.

Phụ nữ Chợ Lách ra quân xây dựng tuyến đường xanh - sạch - dẹp. Ảnh: CTV

Phụ nữ Chợ Lách ra quân xây dựng tuyến đường xanh - sạch - dẹp. Ảnh: CTV

Các cấp hội đã tập trung phát động nhiều phong trào, đợt thi đua đặc biệt hưởng ứng phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua phát động, cán bộ, HV, PN tham gia các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó đã xuất hiện 8.035 gương điển hình, đã có 1.434 gương tập thể và 6.601 gương cá nhân được biểu dương, nhân rộng.

Đề án Hỗ trợ PN KN giai đoạn 2017 - 2025 là bước đột phá về thay đổi nhận thức, trao quyền chủ động, sáng tạo cho các cấp hội. Các cấp hội thể hiện tốt vai trò cầu nối, kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ PN KN, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh. Hàng năm, ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, các cấp hội còn huy động vốn từ các tổ chức phi chính phủ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ PN KN như: phát động “Ngày PN KN”, “Hội thi ý tưởng PN KN” gắn với chương trình “Đồng khởi KN và phát triển DN” của tỉnh. Các cấp hội làm tốt vai trò kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ PN KN, khởi sự kinh doanh. Thúc đẩy sự ra đời 3 câu lạc bộ nữ DN cấp huyện, 1 hội nữ doanh nhân cấp tỉnh, thành lập mới 784 DN nữ, góp phần nâng tỷ lệ 57,69% DN do nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 7.671 DN, trong đó 1.359 DN do nữ làm chủ.

Hàng năm, có 100% cơ sở hội chủ động đăng ký thực hiện và được cấp ủy công nhận 1.065 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động nguồn lực từ các chương trình, dự án và xã hội hóa hơn 17,8 tỷ đồng, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tham gia chỉnh trang, phát hoang 284.868m tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường hoa, lắp đặt 2.724 bóng đèn chiếu sáng. Vận động hội viên PN hiến 67.940m2 đất, xây dựng 25.716m đường, 38.775 ngày công lao động. Hầu hết các cấp hội trong tỉnh đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu NQ nhiệm kỳ về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Quan tâm phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình PN tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó có 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Giải thưởng PN Việt Nam; 12 tập thể, 32 cá nhân đạt giải thưởng “PN Đồng khởi mới” lần thứ I và lần II; 8.565 gương điển hình các cấp, trong đó, có 1.497 gương tập thể và 6.836 gương cá nhân được phát hiện, giới thiệu, tôn vinh. Tổ chức thực hiện 100 công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, hướng đến PN, trẻ em nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Thành lập 1.178 mô hình, câu lạc bộ, tổ nhóm và thu hút trên 80% hội viên, PN được tiếp cận các nội dung tuyên truyền gắn với chủ đề “An toàn cho PN và trẻ em”. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, hậu phương quân đội, hướng về biên giới, hải đảo được quan tâm. Nhiệm kỳ qua đã trao 37.789 suất học bổng, học phẩm; vận động xây dựng 122 nhà tình nghĩa, 1.745 mái ấm tình thương; phụng dưỡng 18 mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng.

Hàng năm, trên cơ sở khảo sát số hộ nghèo do PN làm chủ hộ, hội có kế hoạch giúp 100% hộ nghèo do PN làm chủ hộ có điều kiện thoát nghèo gắn với việc thực hiện Đề án đa dạng sinh kế bằng nhiều hình thức có hiệu quả. Đầu nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 44.583 hộ nghèo, 16.297 hộ cận nghèo, trong đó có 18.919 hộ nghèo do PN làm chủ hộ, chiếm 42,43% tổng số hộ nghèo. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh còn 18.266 hộ nghèo (4,61%), 16.523 hộ cận nghèo (4,17%), trong đó 9.444 hộ nghèo do PN làm chủ hộ, chiếm 51,7% tổng số hộ nghèo (6.764 hộ nghèo do PN làm chủ thoát nghèo). Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế thông qua các hoạt động KN, khởi sự kinh doanh, kết nối thị trường, hỗ trợ 73.715 PN vay trên 2.163 tỷ đồng. Phát huy nội lực của PN trong phong trào PN giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức với tổng trị giá quy thành tiền 69,1 tỷ đồng. Các mô hình sinh kế tạo việc làm tại chỗ; tăng cường phối hợp đào tạo sát với yêu cầu thị trường, đã tư vấn kết nối giới thiệu việc làm cho 58.190 nữ.

Phụ nữ tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Ảnh: Trung Hiếu

Phụ nữ tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Ảnh: Trung Hiếu

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Để đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp PN đòi hỏi các cấp hội phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu và các giải pháp chủ yếu của phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề ra gắn với NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, NQ số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam ban hành Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Trong đó, mục tiêu tổng quát là phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận và tập hợp PN thực hiện nhiệm vụ được giao; sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp PN trong thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “PN Bến Tre thi đua Đồng khởi mới, xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ” và “Xây dựng người PN Bến Tre tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện”.

Để đạt mục tiêu trên, các cấp hội trong tỉnh thống nhất quán triệt phương châm hành động xuyên suốt nhiệm kỳ là “Đồng thuận - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả”. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, tập trung phát động PN thực hiện 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động và 2 khâu đột phá: Phong trào thi đua “Xây dựng người PN Bến Tre tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện”, PN Bến Tre thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 2 khâu đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, xây dựng đội ngũ cán bộ chi, tổ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ PN phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích