Phụ nữ Bến Tre thi đua “Đồng khởi mới” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh

02/08/2024 - 05:22

BDK.VN - Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU về phong trào thi đua “Đồng khởi mới" theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp Hội phụ nữ tỉnh nhà vận động, cổ vũ rộng rãi các tầng lớp hội viên, phụ nữ hướng ứng thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Với thành tích đạt được Phụ nữ Bến Tre đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thạnh thực hiện công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Kim Thoa.

Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết: Giai đoạn 2017 - 2025, các cấp Hội triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với nhiều hoạt động thiết thực. Đã hỗ trợ 81 mô hình khởi nghiệp, 2.086 phụ nữ tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ tư vấn, khởi sự và phát triển 1.336 doanh nghiệp do nữ làm chủ; phát động 11 cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cấp huyện, cho các thí sinh nữ; kết quả đã có gần 750 ý tưởng tham gia dự thi; và có trên 80 dự án/ý tưởng được Hội chọn vào vòng chung kết xếp hạng và trao giải.

Phát huy hiệu quả trên 3.750 tỷ đồng là công cụ vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Agribank, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hỗ trợ cho trên 80 ngàn hội viên phụ nữ nghèo; phối hợp tổ chức dạy nghề, truyền nghề, cho 7.464 lao động nữ, giới thiệu việc làm 22.956 chị. Tư vấn, giới thiệu 9.701 lao động tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, kết quả có 1.667 trường hợp đã xuất cảnh (861 nữ).

Ngoài ra, Hội còn phối hợp các ngành liên quan mở 84 lớp kỹ thuật nấu ăn, dệt thảm, kỹ thuật thú y, kỹ thuật cắt tỉa hoa, trồng nấm bào ngư, cắm hoa, may công nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi, đan đát… có 2.796 học viên tham dự. Duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vận động 32.120 chị khá giúp 15.906 chị khó khăn, số tiền 36,8 tỷ đồng. Phối hợp phát động Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo đạt 147,5%.... Kết quả giúp đỡ 6.764 hộ phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

Song song đó, các cấp Hội đã tập trung phát huy nội lực và vận động các mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh hỗ trợ, đóng góp gần 244 tỷ đồng, phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, vận động xây dựng 58 nhà tình nghĩa, 427 mái ấm tình thương, sửa chữa 28 căn mái ấm tình thương, tặng 141.154 phần quà, 11.041 suất học bổng, học phẩm, hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm. Thực hiện tốt chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, có 100% đơn vị cấp huyện và cơ sở đã đỡ đầu 1.157/1.3176 trẻ mồ côi với trên 12 tỷ đồng. Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, các cấp Hội đã vận động trên 50.000 phần quà, gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm (gạo, sữa, đường, mì tôm, nước tương, dầu ăn...) trị giá trên 20 tỷ đồng trao cho những hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn, yếu thế, khuyết tật.

Qua các phong trào thi đua các cấp Hội đã phát hiện, biểu dương 5.408 gương điển hình xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ… hình thành nên các mô hình hình gắn với cơ sở, dân cư, cộng đồng, trên các lĩnh vực, từng bước đưa phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đi vào cuộc sống.

Chung tay xây dựng nông thôn mới                                                     

Từ đổi mới công tác tuyên truyền đến triển khai những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chung tay, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Huy động rộng rãi cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện 840 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Từ phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre thi đua Đồng khởi mới, xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “5 có 3 sạch” đã xuất hiện nhiều mô hình góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo được dấu ấn và khẳng định vai trò của tổ chức Hội như công trình “tuyến đường hoa”, “nhà sạch-vườn đẹp”, mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”; “Biến rác thải thành tiền”; “Thu gom rác thải nhựa đổi lấy túi rác tự huỷ”; “cán bộ Hội nói không với rác thải nhựa”; “Mỗi nhà có sọt rác 3 ngăn để phân loại rác”, “phân loại rác thải tại nguồn”, “tổ xử lý rác thải tại nguồn”; “chung tay xây dựng Bến Tre xanh”; duy trì nâng chất Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”; 100% Hội cơ sở đăng ký các phần việc tham gia xây dựng xã NTM và Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM, đô thị văn minh”, qua đó huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ dọn dẹp vệ sinh xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, thu gom rác thải, bóc gỡ các loại biển quảng cáo, rao vặt, tờ rơi sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị và trồng hoa các tuyến đường do phụ nữ tự quản có  hàng nghìn chị tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tập trung khắc phục những hạn chế, huy động sự tham gia của hệ thống Hội, phụ nữ, nâng chất lượng công tác kiểm tra giám sát, nhiều vấn đề liên quan đến phụ nữ - trẻ em được Hội tham gia làm rõ, khẳng định và phản biện. Kiến nghị 35 vấn đề có liên quan đến các cơ quan chức năng hỗ trợ. Giúp đỡ, tư vấn 42 vụ việc liên quan đến phụ nữ - trẻ em. Tham gia tố tụng với vai trò đại diện cho 4 trường hợp thành công, bảo vệ tối đa quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ - trẻ em.

“Thời gian tới các cấp Hội tiếp tục phát huy tinh thần “Đồng khởi mới” với phương châm “Hai chân - Ba mũi”: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh (chân thứ 1); Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - xây dựng gia đình hạnh phúc (chân thứ 2). Với 3 mũi mà các cấp hội cần phải tập trung hướng trực diện vào 3 lĩnh vực như sau (1) Ứng dụng CNTT trong hoạt động và quản lý, (2) Huy động nguồn lực tham gia các vấn đề xã hội phát sinh (3) Nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ chi/tổ hội…nhằm phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, Phụ nữ Bến Tre hôm nay tiếp nối truyền thống, phát huy những giá trị, phẩm chất tốt đẹp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, tư duy và trí tuệ vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Mặt trận các cấp tạo được niềm tin của hội viên, phụ nữ”.

(Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa)

Kim Thoa

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN