BDK - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Xuân, huyện Ba Tri đã tận dụng nguồn vốn cộng đồng ủy thác cho hội để triển khai thực hiện hỗ trợ hội viên (HV), phụ nữ (PN) nghèo ở địa phương phát triển kinh tế gia đình, đem lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo tại địa phương và tạo động lực vươn lên trong cuộc sống cho chị em PN yếu thế ở nông thôn.
Thành viên Tổ hợp tác May gia công ấp Tân Thuận may gia công sản phẩm.
Hội LHPN xã Tân Xuân có 9 chi hội và 36 tổ hội PN ấp, với hơn 2,5 ngàn HV. Toàn xã có 10 tổ tiết kiệm tương trợ, 10 tổ nuôi heo đất tiết kiệm, 3 tổ góp vốn xoay vòng. Hội đang quản lý 10 tổ tiết kiệm và vay vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Ba Tri ủy thác, với tổng dư nợ hơn 21 tỷ đồng cho 409 thành viên (TV) vay vốn. Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ PN phát kinh tế tỉnh đã hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng cho 173 TV; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Ba Tri ủy thác hội 19 tỷ đồng cho 147 TV vay vốn.
Năm 2012, Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Tân Thuận Trương Thị Triềng đã liên kết với công ty may mặc trên địa bàn huyện và tập hợp chị em PN địa phương để thành lập Tổ may gia công quần áo, với 20 TV. Đến tháng 8-2020, Tổ hợp tác (THT) May gia công ấp Tân Thuận được thành lập, với 30 TV tham gia, chuyên gia công ba lô và túi xách. Dự án Y tế Hà Lan hỗ trợ cho THT hơn 170,2 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc cùng trang thiết bị làm việc, hoàn trả nguồn vốn sau 3 năm được giải ngân. Lúc dịch Covid-19 căng thẳng, TV của THT đã may trên 15 ngàn khẩu trang hỗ trợ miễn phí cho người dân và lực lượng phòng chống dịch tại địa phương.
Tổ trưởng THT May gia công ấp Tân Thuận Trương Thị Triềng chia sẻ: “Hiện tại, THT có hơn 6 máy may chuyên dụng giao cho TV mượn để nhận hàng về nhà gia công những công đoạn đơn giản của sản phẩm. Tại xưởng của THT đã trang bị trên 20 máy chuyên dụng cho TV đến may gia công những sản phẩm đòi hỏi về kỹ thuật. Trung bình mỗi tháng, THT nhận về từ 3 - 4 ngàn sản phẩm hoặc trên 10 ngàn công đoạn để cho TV gia công. Giá gia công từ 700 đồng đến 2.000 đồng/công đoạn, từ 10 - 20 ngàn đồng/sản phẩm hoàn chỉnh; thu nhập từ 50 - 300 ngàn đồng/TV/ngày. Riêng tôi, có thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng do công ty giao hàng về cho THT gia công chi trả dựa trên số lượng sản phẩm hoàn chỉnh”.
Chị Võ Ngọc Hạnh, 36 tuổi, ngụ tại Tổ NDTQ số 3, ấp Tân Thanh 3 cho biết: “Năm 2022, Hội LHPN xã giới thiệu Ngân hàng CSXH huyện Ba Tri cho gia đình vay 100 triệu đồng với hộ nghèo. Có vốn, tôi mua thêm bò giống và đầu tư mở rộng chuồng trại để chăn nuôi bò. Cuối năm 2023, tích góp lợi nhuận chăn nuôi và tiền tiết kiệm của vợ chồng để xây dựng ngôi nhà tường kiên cố, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Vợ chồng tôi quyết định gửi lại sổ hộ nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống”.
Chi hội trưởng Chi hội PN - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Tân Thanh 3 Nguyễn Thị Ly cho biết: Hàng tháng, TV đều đóng lãi suất cùng gửi tiền tiết kiệm đầy đủ. Sau khi được giải ngân, Ban chủ nhiệm Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp với chính quyền và lãnh đạo đoàn thể ấp đến tận nhà TV để giám sát mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Nhìn chung, TV vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và phát huy được hiệu quả thực tế trong việc phát triển kinh tế, cải thiện được cuộc sống ở nông thôn.
“Cuối năm 2024, xã Tân Xuân có 21 PN thoát nghèo, trong đó có 12 PN làm chủ hộ. Các mô hình phát triển kinh tế đã khơi dậy tinh thần lao động trong chị em HV, PN địa phương. Từ đó, góp phần cùng với Đảng bộ và chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Hội luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn vốn hỗ trợ trong xã hội để chị em HV, PN địa phương có hoàn cảnh nghèo khó được tiếp cận để phát triển kinh tế hiệu quả và thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Xuân Đỗ Thị Ngọc Hân cho biết.