Phụ nữ Thành Triệu phát huy tính tự chủ, sáng tạo, khát vọng vươn lên

12/03/2021 - 07:01

BDK - Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cấp trên, sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội LHPN xã Thành Triệu (Châu Thành) đã thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hoàn thành công trình giao thông tại ấp Phước Thạnh 1 chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: CTV

Hoàn thành công trình giao thông tại ấp Phước Thạnh 1 chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: CTV

Những kết quả đạt được

Hội LHPN xã đã huy động được sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các phong trào thi đua “Đồng khởi mới” phát triển kinh tế. Hội luôn giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc; tích cực hưởng ứng xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường cũng được hội quan tâm. Đặc biệt, hội tích cực tham gia chương trình Đồng khởi khởi nghiệp, góp phần cùng Đảng bộ xã xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Ban Chấp hành Hội LHPN xã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương; tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hội viên, phụ nữ xã Thành Triệu luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, huyện và địa phương phát động.

Nổi bật nhất là thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Thực hiện khâu đột phá “Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ hội cơ sở, xây dựng tổ chức hội vững mạnh” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa IX, được cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng tích cực. Hàng năm, có 100% cán bộ, trên 90% hội viên, trên 80% phụ nữ tham gia học tập và thực hiện các phong trào thi đua. Qua đánh giá, phong trào ngày càng đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội, có sự chuyển biến sâu sắc, rõ nét từ nhận thức đến hành động.

Hội tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm phù hợp với từng đối tượng, có 842 hội viên tham gia tiết kiệm số tiền trên 500 triệu đồng (vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Qua đó giúp cho 411 chị có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên vượt khó và thoát nghèo. Hội quản lý 9 hộ tham gia đề án sinh kế, giúp 9 hộ được tiếp cận nguồn vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, giới thiệu việc làm... tổng số tiền 125 triệu đồng. Kết quả, có 5 hộ thoát nghèo. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ 9 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh phát triển trên các lĩnh vực như: du lịch, sản xuất dầu dừa, mứt vỏ bưởi sấy dẻo, sấy giòn, chăn nuôi với tổng số tiền 47 triệu đồng; vận động 8 chị tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Trong 5 năm, các cấp hội đã xóa nghèo 12 hộ do phụ nữ làm chủ, góp phần đáng kể vào thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương từ 4,5% cuối năm 2016 xuống còn 2,6% cuối năm 2020.

Đổi mới phương thức hoạt động

Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Triệu Âu Thị Kim Thắm cho biết, phong trào phụ nữ xã tiếp tục duy trì và phát triển. Phương thức hoạt động và công tác tuyên truyền của hội luôn được đổi mới phù hợp với từng thời điểm, nhiều hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ. Qua đó đã động viên, khích lệ tinh thần chị em tích cực công tác, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt hội.

Đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của hội. Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy và hội cấp trên cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế, tham mưu tốt và vận dụng sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, từng bước đưa nghị quyết của Đảng, của hội vào cuộc sống các tầng lớp phụ nữ. Ban Chấp hành Hội LHPN xã luôn tiên phong, gương mẫu, được trẻ hóa, nhiệt tình, trình độ từng bước được nâng lên, có tinh thần trách nhiệm, tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong phú, thiết thực để tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia vào hội. Vị thế của tổ chức hội trong hệ thống chính trị ngày càng được giữ vững và nâng lên; thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, các ngành, đoàn thể góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra.

Nhiệm kỳ tới, Hội LHPN xã sẽ tập trung nâng cao năng lực của tổ chức hội, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ, sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Tập trung phát động phụ nữ thực hiện 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động và 2 khâu đột phá, đó là phong trào “Phụ nữ Thành Triệu tích cực vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ”; phong trào “Xây dựng người phụ nữ Bến Tre thời đại mới, phát triển toàn diện”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 2 khâu đột phá là xây dựng chi hội, tổ hội vững mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội.

Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN