Phụ nữ tỉnh “Đồng khởi mới” trong xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ

20/11/2023 - 05:42

BDK - Việc thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp hội, hội viên, phụ nữ (HV, PN) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Qua đó, đưa phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp PN trong tỉnh.

Trao giải thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Phụ nữ Đồng khởi mới”.

Trao giải thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Phụ nữ Đồng khởi mới”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung từ khâu triển khai để HV hiểu đúng, nhận thức sâu, từ đó đi đến sự đồng thuận trong thực hiện. Hội luôn quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, chủ động xác định các nhân tố cần xây dựng điển hình, tạo mọi điều kiện để các nhân tố sớm trở thành điển hình. Biểu dương, khen thưởng và có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo trong công việc và trong cuộc sống. Chủ động tổ chức nhiều đợt kiểm tra đến tận cơ sở, chi hội, tổ hội. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, rút kinh nghiệm.

Các cấp hội đặc biệt quan tâm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ thông qua thực hiện hiệu quả các tiêu chí Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có trên 96% hộ HV và trên 83% hộ PN đăng ký, cam kết thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động, có gần 80% hộ đạt gia đình “5 không, 3 sạch”. Nhân rộng, duy trì, nâng chất lượng hoạt động của trên 4.000 loại hình mô hình câu lạc bộ (CLB), tổ, nhóm: “5 không, 3 sạch”; gia đình hạnh phúc; PN không sinh con thứ 3; phòng chống tệ nạn xã hội; gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học... Các mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. CLB, tổ, nhóm được duy trì và tổ chức sinh hoạt đều đặn, đúng định kỳ với nội dung luôn đổi mới. Hoạt động của các mô hình đã khẳng định thêm vai trò của PN trong việc giữ gìn, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế và thực hiện công tác an sinh xã hội cũng được các cấp Hội LHPN quan tâm nhằm góp phần phát triển kinh tế gia đình bền vững, điển hình như mô hình “Mỗi chi hội có 1 địa chỉ vì PN nghèo”; phong trào “PN giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, mô hình tiết kiệm góp vốn xoay vòng… phát huy hiệu quả, với trên 3,384 tỷ đồng. Tập trung phát huy nội lực và vận động các mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh hỗ trợ, đóng góp trên 70 tỷ đồng thực hiện công tác chăm lo cho HV, PN, trẻ em khó khăn.

Về xây dựng điển hình, các cấp hội đã xây dựng trên 2.000 điển hình, trong đó gần 200 điển hình tập thể tiêu biểu. Nổi bật như phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” của 100% cơ sở hội, phong trào “Tiết kiệm vì PN, trẻ em nghèo”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, chương trình “Mẹ đỡ đầu”… được thực hiện rộng khắp với nguồn kinh phí xã hội hóa đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Thi đua bảo vệ môi trường”, “Biến rác thải thành tiền giúp trẻ em nghèo”, hay phong trào PN “vun trồng tương lai”, được đông đảo HV tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, hoạt động CLB trợ giúp pháp lý thời gian qua đã kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em và PN… Đặc biệt, mô hình CLB gia đình hạnh phúc, đã góp phần lưu giữ truyền thống, xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình đến với toàn xã hội. Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, mang đậm dấu ấn của tổ chức hội và PN, điều đó càng khẳng định vai trò, vị thế của PN trên từng lĩnh vực, góp phần nhân thêm niềm tin, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng và xã hội.

Để phát huy hiệu quả trong phong trào “PN Bến Tre thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ”, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết thêm, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua “PN Bến Tre Đồng khởi mới xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ”; “Xây dựng người PN Bến Tre nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện”. Hàng năm tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, nhất là hướng đến 10 giá trị cốt lõi; xây dựng môi trường văn hóa gia đình, văn hóa trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” bằng những hoạt động cụ thể như: tọa đàm, xây dựng mô hình, vận động đối tượng cụ thể trên địa bàn hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực nhằm thực hiện 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.

“Các cấp hội tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân. Lan tỏa những tấm gương đẹp đến cộng đồng để phong trào thi đua “Đồng khởi mới” được thực hiện sâu rộng, hiệu quả hơn nữa. Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, Hội LHPN tỉnh với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả”. Đưa phong trào thi đua “Đồng khởi mới” ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững”.

(Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa)

Bài, ảnh: Nguyễn Thoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN