
Giao thông nông thôn xã Phú Thuận.
Tập trung 3 tiêu chí chưa đạt
Phú Thuận là một xã thuần nông với đời sống của người dân chủ yếu là làm vườn - trồng dừa và các loại cây ăn trái như nhãn, bưởi da xanh. Toàn xã có 1.584 hộ dân, 6.096 nhân khẩu, sinh hoạt tại 61 tổ nhân dân tự quản. Năm 2015, Phú Thuận trở thành điểm sáng của huyện khi xây dựng thành công xã NTM. Ngay sau khi đạt danh hiệu này, Đảng bộ và nhân dân xã nhà tiếp tục bắt tay vào việc củng cố, nâng chất các TC và triển khai thực hiện 15 TC NTMNC theo Quyết định số 372 của UBND tỉnh giai đoạn 2019 - 2020.
Với sự “đồng thuận, đồng lòng” và sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân tích cực tham gia vào 15 phần việc của hộ gia đình. Đến nay, theo Chủ tịch UBND xã Phú Thuận Trần Thanh Phong, chỉ còn 3 TC nhỏ thuộc các TC như: TC số 11 về tổ chức sản xuất, ở mục 11.3 - thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch của địa phương. Ở TC này, hiện nay, xã đã tiến hành kết nối với doanh nghiệp thực hiện bao tiêu sản phẩm, ổn định đầu ra cho cây dừa và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thuận. TC số 12, ở mục 12.3 - tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%. Đây là TC đặt ra với tỷ lệ quá cao, các địa phương đang kiến nghị với tỉnh cần có sự điều chỉnh hợp lý (hiện tỷ lệ này của địa phương đạt gần 40%). TC số 13 về môi trường và an toàn thực phẩm, ở mục 13.1 - tỷ lệ người dân trên địa bàn xã sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia phải đạt 100%; hiện nay, tỷ lệ này của địa phương đạt 72%. Theo ông Trần Thanh Phong, còn 1 ấp của xã chưa có đường ống dẫn nước sạch về do trước đây, tỉnh và huyện quy hoạch, giao cho 1 nhà máy nước trên địa bàn huyện đầu tư, nhưng đến nay, nhà máy này không đi vào hoạt động. Xã đã kiến nghị với huyện và tỉnh điều chỉnh lại và giao cho 1 nhà máy nước trong khu vực đầu tư đường ống dẫn nước về ấp này thì tỷ lệ sử dụng nước máy của người dân địa phương sẽ nâng lên rất cao.
Kinh tế - xã hội ổn định
Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế của địa phương tiếp tục ổn định. Diện tích vườn dừa hiện có 210ha, cây ăn trái 335ha, chủ yếu là nhãn các loại và 30ha bưởi da xanh. Tổng đàn bò hơn 700 con, đàn dê 765 con, đàn heo hơn 1.000 con. Với việc quan tâm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt khép kín, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, sản xuất nông nghiệp của bà con được thuận lợi, nhiều mặt hàng nông sản có giá cao và ổn định, như giá dừa khô và giá heo hơi.
Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được duy trì với 35 cơ sở, thương mại - dịch vụ với 180 cơ sở và 6 doanh nghiệp hoạt động, tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng. Khu công nghiệp Phú Thuận trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng, thu hút và mời gọi đầu tư từ các doanh nghiệp.
Trên lĩnh vực đời sống văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ổn định, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể dục, thể thao của người dân được đáp ứng, không ngừng được nâng lên với việc quan tâm đầu tư các công trình dân sinh, phúc lợi xã hội. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 2,62%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm.
“Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, Phú Thuận sẽ phấn đấu đạt chuẩn xã NTMNC vào cuối quý III-2021, để cùng với các địa phương khác trong huyện góp phần thực hiện có hiệu quả năm chủ đề của Huyện ủy, đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Chủ tịch UBND xã Trần Thanh Phong cho biết.
Bài, ảnh: Thành Lập