Phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu tăng đột biến ở cả chiều đi và về

01/05/2022 - 11:32

BDK.VN - Qua trao đổi với Trưởng trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu quốc lộ (QL) 60 Nguyễn Văn Tón, chúng tôi được biết, sáng ngày 30-4-2022 lượng phương tiện lưu thông qua cầu tăng đột biến, Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm hơn 10 tiếng hướng Tiền Giang về Bến Tre, tức xả trạm vào lúc 8 giờ 5 và kết thúc lúc 18 giờ 12.

Nhiều người dân một số tỉnh như Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu chọn đi qua cầu Rạch Miễu để rút ngắn khoảng cách từ TP. Hồ Chí Minh về quê.

Nhiều người dân một số tỉnh như Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu chọn đi qua cầu Rạch Miễu để rút ngắn khoảng cách từ TP. Hồ Chí Minh về quê.

Buổi sáng ngày 30-4-2022, kẹt xe phía Tiền Giang kéo dài từ chân cầu Rạch Miễu đến Ngã ba Trung Lương (TP. Mỹ Tho). Theo Trưởng trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu QL.60 Nguyễn Văn Tón, nguyên nhân kẹt xe là do xe gắn máy nhiều, khi xe gắn máy lên cầu hẹp, lấn sang xe ô tô, khiến dòng xe chen chúc không thoát ra được. Chỉ tính riêng ngày 29-4-2022, Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu QL.60 ghi nhận có 28.380 xe ô tô qua cầu Rạch Miễu (ngày thường chỉ 20 đến 21 ngàn xe ô tô).

Thượng tá Võ Văn Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bến Tre cho hay: “Tình hình kẹt xe dịp lễ 30-4 năm nay “găng” hơn nhiều, so với lễ 30-4 những năm trước. Nhận định kẹt xe là do số lượng phương tiện tăng cao hơn dịp lễ mọi năm. Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre đã cắt giao thông phía tỉnh để ưu tiên cho lượng phương tiện đông đúc đổ về từ hướng tỉnh Tiền Giang. Điều lạ là số lượng xe chiều đi (Bến Tre đi Tiền Giang) năm nay rất đông, từ trước tới nay tôi mới thấy cảnh này”.

Tình hình tại Bến phà tạm Rạch Miễu cũng kẹt cứng. Ông Phạm Hoài Bảo - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre, kiêm Bến trưởng Bến phà tạm Rạch Miễu cho biết: 4 chiếc phà 100 tấn tại Bến phà tạm Rạch Miễu chạy liên tục đến 23 giờ đêm ngày 29-4-2022 thì phà nghỉ. Đến 4 giờ sáng ngày 30-4-2022 phà chạy lại, lượng ô tô chờ qua phà phía Tiền Giang xếp hàng dài, 4 chiếc phà chạy liên tục vẫn không đáp ứng hết số xe đang kẹt cứng, chủ yếu là ô tô.

Lượng xe chiều Bến Tre đi Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu cũng tăng đột biến vào dịp lễ 30-4-2022, hiện tượng này được ghi nhận như một điều bất thường, chưa từng có tiền lệ xảy ra tại cầu Rạch Miễu.

“Thay vì đầu kỳ nghỉ lễ, người dân ở các tỉnh miền Đông, TP. Hồ Chí Minh đổ về quê miền Tây nhiều, người đi lên thì ít. Nhưng giờ lượng xe từ Bến Tre đổ qua cầu Rạch Miễu đi tỉnh Tiền Giang vẫn đông quá sức so những năm trước. Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã khai thác rồi, xe đi vô cao tốc này không bị thu phí, nhưng rất nhiều người lại không chọn vô cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận mà lại chọn hướng đi qua cầu Rạch Miễu. Tôi cho rằng, người dân những tỉnh như: Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu không chọn hướng về quê qua cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vì quãng đường họ vượt phải xa hơn so với hướng đi qua cầu Rạch Miễu”, Thượng tá Võ Văn Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bến Tre chia sẻ nhận định ban đầu, ở góc độ cá nhân, để lý giải cảnh kẹt xe ở cả hai chiều đi - về mà ông chưa từng thấy có tiền lệ.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4-2022, lượng phương tiện ùn ứ phía Bến Tre đi Tiền Giang nhiều đến mức, Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu QL60 phải xả trạm lúc 18 giờ 18 đến 19 giờ 15 dòng xe vẫn chưa ngớt và trạm tiếp tục xả chiều đi.

Kể cả Bến phà tạm Rạch Miễu cũng chứng kiến cảnh kẹt xe chiều đi từ Bến Tre qua Tiền Giang với số lượng phương tiện tăng đột biến. Ông Phạm Hoài Bảo - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre - Bến trưởng Bến phà tạm Rạch Miễu ước số lượng phương tiện lưu thông qua Bến phà tạm Rạch Miễu dịp lễ 30-4-2022 tăng gấp đôi so với dịp lễ 30-4 của mọi năm.

Đường về quê lắm gian nan vì kẹt xe tại cầu Rạch Miễu. Bạn Võ Thị Như Ý Ngọc, huyện Bình Đại làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc chọn đi xe máy về quê nghỉ lễ 30-4-2022, khoảng 12 giờ trưa Ngọc xuất phát, đến 17 giờ chiều mới về tới nhà. “Em kẹt xe mấy tiếng đồng hồ trên cầu Rạch Miễu, trời đang nắng gắt bỗng một cơn mưa lớn bất chợt đổ ào xuống làm em ướt sũng không thể tìm chỗ trú...”, Ý Ngọc than. Một gia đình khác sống tại TP. Hồ Chí Minh, về quê tại tỉnh Bến Tre bằng xe ô tô riêng cũng chịu cảnh kẹt xe gần 3 tiếng tại cầu Rạch Miễu.

Đó là chưa kể tới số hành khách đi xe khách về quê, khách đi du lịch, ô tô vận chuyển hàng hoá đều chung số phận lỡ cuộc vui đoàn tụ, lỡ chuyến tham quan, hàng hoá chậm trễ.... Nhiều người dân đã phải hao tốn gần nửa buổi của ngày nghỉ lễ cho chặng đường chỉ hơn 80km từ TP. Hồ Chí Minh về quê nhà Bến Tre. 

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN