"Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân chủng Phòng không-Không quân - Quân chủng Phòng không–Không quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là tên Hội thảo khoa học do Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp tổ chức vào ngày 24 tháng 9 tại Hà Nội. Đây là Hội thảo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Quân chủng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư chúc mừng Hội thảo.
Trung tướng, TS Phương Minh Hoà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Phòng không – Không quân chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có hơn 200 nhà khoa học, các bậc lão thành, tướng lĩnh và lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng.
Mục đích của Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ giá trị tư tưởng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng vũ trang nói chung và bộ đội Phòng không – Không quân nói riêng; Đồng thời làm rõ quá trình thực hiện sự chỉ đạo, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người trong xây dựng các lực lượng phòng không, không quân, xây dựng thế trận phòng không, không quân nhân dân trong đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay; Tầm nhìn chiến lược của Bác đối với việc phát triển lực lượng của bộ đội Phòng không – Không quân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục nghiên cứu tư tưởng quân sự của Người trong xây dựng, phát triển Quân chủng Phòng không – Không quân, các lực lượng phòng không, không quân ba thứ quân trong giai đoạn cách mạng mới.
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Phương Minh Hoà nhấn mạnh: Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân chủng Phòng không – Không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vừa có ý nghĩa lịch sử, khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, đồng thời là sự kế thừa và phát triển các kết quả nghiên cứu khoa học đã thu được gần nửa thế kỷ qua với những tư liệu mới, cách tiếp cận mới, đặc biệt, là sự tôn kính và tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu.
86 tham luận trình bày và gửi đến Hội thảo đều tập trung khẳng định và làm sáng tỏ giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tình cảm sâu sắc của Người đã dành cho lực lượng vũ trang nói chung và bộ đội Phòng không – Không quân nói riêng;
quá trình thực hiện sự chỉ đạo, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng các lực lượng phòng không, không quân và xây dựng thế trận phòng không, không quân nhân dân trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay; tầm nhìn chiến lược của Bác đối với việc xây dựng quân đội ta theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và xây dựng, phát triển bộ đội phòng không – không quân trở thành lực lượng chiến đấu trung thành, tinh nhuệ của Đảng và nhân dân, làm nòng cốt trong thế trận phòng không, không quân nhân dân ba thứ quân, quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời và tham gia bảo vệ vững chắc vùng biển, hải đảo, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; Đồng thời làm rõ những dự báo thiên tài của Bác Hồ về âm mưu, bản chất của chủ nghĩa đế quốc; Từ cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng quân sự của Người trong xây dựng, phát triển Quân chủng và phát huy tốt các bài học kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới; Tiếp tục cụ thể hoá những nội dung, biện pháp nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu qủa thiết thực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”, tạo bước chuyển biến mới trên các lĩnh vực hoạt động, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhân sự kiện này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã
gửi thư chúc mừng Hội thảo. Trong thư, Đại tướng nhấn mạnh: Cuộc Hội thảo lần này là hết sức có ý nghĩa, kịp thời đánh giá rõ những tiến bộ, những tồn tại, những kinh nghiệm của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để phục vụ cho sự chỉ đạo của Quân chủng và đóng góp kinh nghiệm với toàn quân.
Đại tướng mong Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng và toàn quân ta nói chung quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng của Bác về học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm, sắp tới cần chú trọng làm, làm và làm tốt hơn nữa. Cấp trên và cán bộ phải học thật tốt, làm thật tốt để nêu gương và chỉ đạo cấp dưới, làm cho Cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, tránh hình thức, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng Quân chủng, xây dựng Quân đội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.