 |
| Đồng chí, đồng đội và thân nhân đang cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đặng Thạch |
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) và đạt được những kết quả tích cực.
Nổi bật là tham mưu Ban Chỉ đạo về thực hiện Đề án 1237
(BCĐ 1237) tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp quán triệt sâu
sắc Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị; các văn bản quy định của Chính phủ; kế hoạch,
hướng dẫn của BCĐ 1237 tỉnh… Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương xây dựng kế
hoạch thực hiện đề án theo phạm vi, nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, chỉ đạo
kiện toàn, bổ sung BCĐ 1237 từ tỉnh đến xã; thành lập lực lượng kiêm nhiệm để
thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã
hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của
nhân dân đối với công tác phối hợp cung cấp thông tin về nơi đã chôn cất HCLS
trong chiến tranh. Từ năm 2013 đến nay, đã tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền về
nội dung tìm kiếm, quy tập HCLS cho hàng chục ngàn hội viên Cựu Chiến binh và
nhân dân. Đến nay, đã nhập dữ liệu 26/35 ngàn hồ sơ liệt sĩ vào phần mềm. Sau
khi phát hiện và được cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, cơ quan chuyên môn đã tiến
hành thu thập thông tin của các tổ chức, cá nhân, xác minh thông tin mộ, HCLS
theo đúng quy trình.
Trong năm 2017, cơ quan Thường trực BCĐ 1237 tỉnh đã tiếp
nhận 29 thông tin HCLS, mộ ngoài nghĩa trang trên địa bàn các huyện Bình Đại,
Giồng Trôm, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc. Trong năm, đã tham mưu cho UBND tỉnh triển
khai kế hoạch phối hợp xây dựng bia tưởng niệm và tìm kiếm, quy tập HCLS của Tiểu
đoàn 310 hy sinh tại tỉnh Trà Vinh; hiện nay đang thi công xây dựng bia tưởng
niệm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan nắm thông tin, tiếp tục
tìm kiếm, quy tập 26 HCLS của Tiểu đoàn 310. Đã tổ chức 3 đợt cất bốc và cải
táng 19 HCLS, trong đó xác định danh tính 3 liệt sĩ và thân nhân gia đình; tổ
chức tiếp nhận 1 HCLS do tỉnh Ninh Bình bàn giao đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Theo Đại tá Lê Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh:
Trong chiến tranh, có những chiến sĩ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thân xác
nằm lại nơi đất khách quê người. Mặc dù được thân nhân tìm kiếm nhưng con số
tìm được là rất hạn chế. Do đó, khi có thông tin về tìm kiếm HCLS thì việc cất
bốc phải thận trọng và quyết đoán. Công việc tìm kiếm, quy tập HCLS cần có
nguyên tắc: thứ nhất, khi tìm được HCLS thì phải có chứng cứ rõ; thứ hai, người
cung cấp phải có cơ sở về mặt thực tiễn; thứ ba, khi đào bới thì phải có hài cốt,
nếu xương cốt có tan ra thì còn hình hài.
Ông Nguyễn Ngọc Thanh - anh ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm
là bộ đội địa phương hy sinh tại xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, nghẹn ngào: “Mấy
chục năm qua, em tôi nằm trong lòng đất bạn xa xôi, nay em được đưa về gia
đình, tôi vui lắm. Vậy là mong ước bấy lâu nay của gia đình đã được toại nguyện!”.
Qua các lần hội thảo, BCĐ 1237 tỉnh khẳng định: Thời gian
tới tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm mộ liệt
sĩ. Trong đó, chú trọng quy tập HCLS và coi đây là việc làm mang ý nghĩa chính
trị - xã hội to lớn. Tập trung tìm kiếm ở các địa bàn trọng điểm, nơi xảy ra những
trận đánh lớn, căn cứ cách mạng, khu vực có nghĩa trang mặt trận, bệnh xá, trạm
phẫu, bệnh viện. Ứng dụng công nghệ thử ADN vào việc xác định danh tính các liệt
sĩ. Tổ chức lực lượng tìm kiếm, khảo sát dứt điểm từng địa bàn, khảo sát đến
đâu cất bốc và kết luận đến đó; thực hiện tốt các quy định về quản lý mộ, nghĩa
trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ; các quy trình cất bốc, an táng mộ
liệt sĩ tập thể; quy trình bàn giao HCLS xác định được danh tính một cách chặt
chẽ, chu đáo.