Quan tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

08/09/2017 - 07:32
Ban Chỉ đạo 1237 huyện phối hợp với các cấp, các ngành tiến hành quy tập hài cốt trên địa bàn. Ảnh: Đặng Thạch

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là các đơn vị Quân đội và địa phương, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước.

 

Từ thực tế và những yêu cầu nêu trên, những năm qua, thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường Trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện Giồng Trôm, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng và tôn tạo nhiều công trình tưởng niệm, thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Trải qua các cuộc chiến, Giồng Trôm có 1.265/6.893 liệt sĩ anh dũng hy sinh cho đến ngày hôm nay vẫn chưa tìm được tên, chủ yếu là liệt sĩ còn quá ít thông tin hoặc hoàn toàn không còn thông tin. Với tinh thần và trách nhiệm, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện đã tận tâm, nỗ lực tìm kiếm, quy tập, tổ chức an táng hài cốt các liệt sĩ. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn, bởi trong chiến tranh bộ đội ta hy sinh phần lớn do đồng đội trực tiếp an táng, có những trường hợp địch chôn lấp tập thể; thiếu thông tin về liệt sĩ; tốc độ đô thị hóa của các địa phương làm cho những vùng chiến trường xưa thay đổi...

Sau khi có Đề án 1237 của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, ấp và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Qua đó chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong đó, nòng cốt là cơ quan quân sự, ngành lao động, thương binh và xã hội phối hợp với các đoàn thể xã hội, lực lượng cựu chiến binh.

Trong 2 năm (2016-2017), Ban CHQS huyện phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh sau khi thu nhập, khảo sát, xác minh thông tin đã tham mưu Ban Chỉ đạo 1237 quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 1 liệt sĩ có tên, có quê đã bàn giao cho thân nhân đưa về an táng tại nghĩa trang gia đình, còn lại được cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Trong điều kiện thông tin ngày càng khó khăn, nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở huyện Giồng Trôm vẫn được triển khai một cách toàn diện, kết quả khá tốt. Đây là tín hiệu vui của hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân trong huyện, đặc biệt là với thân nhân, gia đình của các liệt sĩ.

Với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, trong thời gian tới, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của huyện chủ động khắc phục mọi khó khăn, tìm nhiều cách làm sáng tạo trong khai thác, xử lý thông tin làm sao tìm được nhiều mộ liệt sĩ, nhiều hài cốt liệt sĩ.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, hưởng ứng. Việc làm này không phải là điểm khởi đầu và càng không phải là điểm kết thúc. Bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, chúng ta quyết tâm tập trung mọi lực lượng, phương tiện và thời gian, huy động mọi nguồn lực, tiếp cận, xác minh thông tin để tìm kiếm, quy tập được nhiều nhất hài cốt liệt sĩ. Với mong muốn sớm đưa hài cốt các anh về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ. Đây cũng là điều mong mỏi của nhiều gia đình liệt sĩ sau hàng chục năm trời sống trong sự mất mát và vất vả tìm kiếm.

 

Trọng Linh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN