
Xã Quới Sơn tập trung phát triển du lịch sinh thái. (ảnh tư liệu)
Năm 2016, Quới Sơn xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM). Đây là điều kiện thuận lợi để xã bắt tay xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Về giao thông, người dân đóng góp mặt bằng xây dựng giao thông nông thôn hơn 31km, tổng nguồn vốn huy động hơn 35 tỷ đồng. Trong đó, trục đường xã đến ấp, liên ấp có 3 tuyến, tổng chiều dài 1,7km, đã xây dựng đạt chuẩn theo quy định cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải 100%. Đường từ ấp đến xóm, liên xóm, ra cánh đồng có 56 tuyến, tổng chiều dài hơn 18km, hiện đã xây dựng được hơn 13km, tỷ lệ 72,3%; đang tiếp tục đầu tư đảm bảo 100% tuyến đường không lầy lội. Trong năm qua, địa phương đã đầu tư xây dựng mới các tuyến đường liên xóm, liên tổ tiêu biểu như lộ Tổ 14 và 16, Ấp 3, tổng chiều dài 450m; lộ Tổ 9, Ấp 3, tổng chiều dài 240m; lộ Tổ 6, Ấp 5, tổng chiều dài 200m. Kinh phí và ngày công lao động do nhân dân đóng góp.
Xã có 1 hợp tác xã (HTX) được thành lập vào năm 2018, có 98 xã viên tham gia với vốn điều lệ hơn 112 triệu đồng. Toàn xã có 558ha diện tích trồng bưởi, trong đó hơn 52ha do HTX quản lý, sản lượng thu hoạch bình quân hàng tháng 30 tấn. HTX có ký dịch vụ đầu vào với Công ty Vạn Vạn Lợi và đầu ra với cơ sở thu mua Mười Nô; đang thực hiện chuỗi giá trị trên cây bưởi. Thực hiện dự án bưởi VietGAP do Dự án Tây Nam Bộ tài trợ, có 98 xã viên được công nhận VietGAP với diện tích 52,27ha. Xã đang vận động và làm thủ tục kết nạp thêm 40 thành viên vào HTX. Tổ hợp tác (THT) Hòa Tây với 32 thành viên và THT Phú Thành với 42 thành viên đang hoạt động rất hiệu quả.
Địa phương cũng đã xác định trong kinh tế vườn, bưởi da xanh là chủ lực. Hiện xã đang xây dựng Đề án du lịch kết hợp với phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương. Đặc biệt, xã đang xây dựng Đề án Làng du lịch sinh thái Phú Thành với định hướng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương, hướng tới mục tiêu mang lại giá trị sống tốt đẹp cho cộng đồng dân cư trên địa bàn.
Vấn đề bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm luôn được lãnh đạo địa phương quan tâm. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã triển khai xây dựng mô hình “Biến rác thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ”, chọn ấp Quới Thạnh Đông làm điểm (hiện nay, 8 ấp còn lại cũng đang thực hiện mô hình). Xã có hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre để xử lý. Toàn xã có 100% hộ có nhà tắm kín đáo, nhà tiêu hợp vệ sinh, dụng cụ chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Có 3.011/ 3.011 hộ đăng ký thực hiện và được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đánh giá thực hiện tốt nội dung 3 sạch “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 60,44 triệu đồng/năm, cao gấp 1,2 lần so với thời điểm được công nhận xã NTM (45 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,54%.
Đây là những tiêu chí “cứng” được xã Quới Sơn tập trung thực hiện nâng chất đạt kết quả cao so với thời điểm xã đạt chuẩn NTM vào năm 2016. Với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2021 hơn 417 tỷ đồng; trong đó, vốn do nhân dân đóng góp hơn 258 tỷ đồng, chiếm 61,9% (phần còn lại do doanh nghiệp đóng góp). Điều này cho thấy sự “chung sức, chung lòng” của người dân xã nhà trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bởi người dân là chủ thể “dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng” mà địa phương đã biết phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở.
|
“Ngay từ đầu nhiệm kỳ, căn cứ vào Nghị quyết Đảng ủy xã, UBND xã Quới Sơn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 97 ngày 26-2-2020 về xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2020, có đăng ký với huyện và tỉnh, được chọn là điểm của huyện Châu Thành. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của trên, cùng với sự đoàn kết, chung tay, đồng lòng của nhân dân, đến tháng 8-2020, xã đạt chuẩn 12/15 tiêu chí. Mới đây, Quới Sơn được công nhận xã NTM nâng cao. Đây là niềm phấn khởi của toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo động lực phấn đấu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu”.
(Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Quới Sơn Trần Minh Đức).
|
Bài, ảnh: Thành Lập