Quyết liệt trong phòng chống tội phạm “tín dụng đen”

18/10/2023 - 05:39

BDK - Thuật ngữ “tín dụng đen” (TDĐ) về mặt pháp lý được hiểu là một hoạt động tài chính bất hợp pháp. Những cá nhân hoặc tổ chức hoạt động TDĐ không được đăng ký và không tuân thủ các quy định về lãi suất cũng như điều kiện vay. Thời gian qua, vấn nạn này đã dẫn đến nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT), trở thành nỗi bức xúc của xã hội.

Chị H.N trình báo sự việc với cơ quan công an.

Chị H.N trình báo sự việc với cơ quan công an.

Cần tích cực tố giác “tín dụng đen”

Thông thường, TDĐ nhắm đến các khách hàng có nhu cầu vay tiền gấp hoặc không đủ điều kiện để vay tiền từ các nguồn tín dụng chính thống. TDĐ áp dụng mức lãi suất rất cao, thậm chí có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm, làm cho việc trả nợ của người vay trở nên hết sức khó khăn và ngày càng vượt quá khả năng.

Hoạt động TDĐ không chỉ gây hậu quả về mặt tài chính cho người vay, mà còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về pháp lý và ANTT. Đặc biệt, các hoạt động TDĐ thường không tuân thủ pháp luật và bên cho vay có thể sử dụng bạo lực hoặc áp lực tinh thần để đòi nợ, gây ra những tác động xấu đến cuộc sống và sức khỏe tinh thần của người vay.

Chị L.T.H.N, ngụ thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú và gia đình vừa trải qua một phen kinh hoàng khi bị nhóm người mang theo hung khí đến nhà chửi bới, đập phá đồ đạc để đòi nợ từ việc vay TDĐ. Chị H.N chia sẻ: “Trước đây, tôi có vay của Huỳnh Trung Chính 18 triệu đồng, đóng lãi hàng tháng. Đến tháng 8-2023, tôi không còn khả năng chi trả. Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 1-9-2023, có 6 người lạ mặt đòi nợ. Họ dùng ná thun bắn đạn bi sắt vào cửa kính, dùng búa đập phá tài sản, đồ đạc trong nhà tạo áp lực để đòi nợ. Sau đó, các đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường”.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thạnh Phú đã mời Chính và 6 đối tượng liên quan đến làm việc về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chị H.N chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị bên cho vay dùng các thủ đoạn hành hung, đe dọa, gây sức ép tinh thần để buộc trả nợ. Có nhiều trường hợp vì lý do cá nhân đã không trình báo cơ quan chức năng can thiệp, xử lý. Thực trạng này tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, cần được các cấp các ngành chung tay giải quyết và hơn hết là ý thức của người dân trong việc cảnh giác, tích cực tham gia tố giác, phòng chống tội phạm TDĐ.

Tấn công, trấn áp tội phạm “tín dụng đen”

Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, từ ngày 15-9-2023 đến 14-3-2024, Công an tỉnh mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TDĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, lực lượng công an các cấp trong tỉnh sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung triệt xóa các băng nhóm hoạt động có tổ chức; đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn; tội phạm sử dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động TDĐ; đồng thời, tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động và những hậu quả, tác hại của TDĐ để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Thượng tá Mai Văn Phúc - Trưởng Công an huyện Thạnh Phú cho biết: Để triển khai thực hiện tốt cao điểm, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an huyện lãnh đạo, chỉ đạo các đội trực thuộc, Công an cấp xã tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc địa bàn để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời, nhất là các hoạt động có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, cho vay nặng lãi, duy trì các biện pháp đấu tranh không để tình hình phức tạp. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng Internet để thông báo kịp thời các phương thức thủ đoạn của tội phạm TDĐ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân.

Qua 1 tháng triển khai thực hiện cao điểm, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền 35 cuộc có trên 4.300 người dự; đăng tải, chia sẻ hàng trăm bài viết trên các trang mạng xã hội của công an các đơn vị, địa phương; ra quyết định khởi tố 1 bị can, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 1 vụ, 1 bị can tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khởi tố 2 vụ, 1 bị can tội “cố ý gây thương tích” có liên quan đến việc vay mượn nợ; xử phạt vi phạm hành chính 9 vụ, 10 đối tượng, số tiền 72 triệu đồng.

“Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động TDĐ ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có nhiều cách thức đối phó cơ quan chức năng. Nhiều bị hại không trình báo, thiếu hợp tác gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh, huyện và công an cơ sở sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, kiên quyết đấu tranh, xử lý các vụ việc phát sinh”.

(Thiếu tá Nguyễn Quốc Thái - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh)

Bài, ảnh: Trung Quân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN