BDK.VN - Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đã thể hiện ý chí “quyết tâm chiến đấu đến cùng để giành độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà” , bởi “không gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy thành quả của thắng lợi vào công cuộc đổi mới là cơ sở khơi dậy tiềm năng, ý chí để đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Xe tăng Quân Giải phóng chiếm Dinh Độc Lập vào 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975. (ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Người đã hi sinh cả cuộc đời đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Niềm mong muốn đất nước được hòa bình, non sông nối liền một dãy đã trở thành khát vọng và quyết tâm, thôi thúc Người luôn hoạt động và đấu tranh không mệt mỏi vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất.
Đứng trước nỗi đau đất nước bị chia cắt, Người lúc nào cũng hướng về đồng bào miền Nam, “không một giờ một phút nào không nhớ đến đồng bào ruột thịt ở miền Nam”[1], Người đã kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, dân cùng đoàn kết, tạo nguồn sức mạnh đấu tranh “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, để “Tổ quốc hòa bình, thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà”. Người nhấn mạnh: “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Vì toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm, cho nên ta nhất định thắng dù phải hy sinh gian khổ đến đâu. Chúng ta phải quyết tâm chiến đấu đến cùng để giành độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà, đồng thời chúng ta phải hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ quốc tế”[2].
Trước sự điên cuồng đàn áp của đế quốc Mỹ, đặc biệt khi Mỹ leo thang trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Người nhấn mạnh “Đế quốc Mỹ dã man”, “Chúng ồ ạt mang gần 30 vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta”, “Giặc Mỹ trắng trợn dùng không quân bắn phá miền Bắc nước ta, hòng gỡ thế thất bại của chúng ở miền Nam và hòng ép chúng ta “đàm phán” theo ý muốn của chúng”[3], “Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ”[4], “không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng”[5], nhân dân ta đã “quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hy sinh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”[6].
Niềm tin vào một ngày mai thống nhất của nhân dân hai miền Nam Bắc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh bồi đắp bằng ý chí, bằng quyết tâm của cả dân tộc qua Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước ngày 17-7-1966, được Người nhấn mạnh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” [7].
Khi tình hình sức khỏe của Người ngày một yếu đi, khi nằm trên giường bệnh hình ảnh miền Nam vẫn luôn luôn ở trong trái tim của Người, mỗi khi tỉnh lại, Người luôn ân cần hỏi thăm về về tình hình chiến sự ở miền Nam. Trong bản Di chúc thiêng liêng Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn đã thể hiện khát khao cháy bỏng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi … Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Niềm khát vọng mãnh liệt ấy của Bác đã trở thành sự thôi thúc đối với toàn quân và dân ta ở hai miền Nam - Bắc cùng phấn đấu cho mục tiêu thống nhất nước nhà, là động lực mạnh mẽ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước khó khăn, lâu dài, gian khổ, song nhất định thắng lợi.
Hiện thực hoá khát vọng, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Người, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, vào cuối tháng 3-1975, quân ta liên tiếp giành thắng lợi to lớn trong các Chiến dịch Tây Nguyên (4 đến 24-3-1975), Huế - Đà Nẵng (5 đến 29-3-1975) khiến quân địch bị tổn thất nặng về cả quân số lẫn vật chất, giảm sút nghiêm trọng về tinh thần chiến đấu. Trong bối cảnh đó, ngày 31-3-1975, Bộ Chính trị họp, phân tích tình hình và đưa ra chủ trương mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy tại Sài Gòn - Gia Định trong tháng 4 năm 1975.
Thực hiện chủ trương của Đảng, ngày 7-4-1975, Đại tướng Tổng Tư lệnh, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp gửi điện lệnh cho các đơn vị: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”[8] Quyết tâm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương được quán triệt đến toàn quân, toàn dân, cả nước sôi nổi không khí ra trận.
Đúng 17 giờ ngày 26-4-1975, quân ta nổ súng bắt đầu tiến công lớn vào Sài Gòn, mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau hơn 3 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, quân đội ta đã đánh chiếm được nhiều căn cứ, vị trí, đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch. Sáng sớm ngày 30-4-1975, từ khắp các hướng, quân đội ta ào ạt tiến vào Sài Gòn. 10 giờ 45 phút cùng ngày, ta tiến đánh vào Dinh Độc lập, bắt sống toàn bộ chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn - Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng!
Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh Cách mạng giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Từ đây Nam - Bắc thống nhất một nhà, cùng hát vang bài ca chiến thắng, cùng nhau “xây dựng hơn mười ngày nay” như ước mong của Người. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nâng cao tầm vóc của truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường, ý thức tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, thể hiện trí thông minh, sự sáng tạo của nhân dân ta. Ðưa dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên toàn lãnh thổ Việt Nam thân yêu từ địa đầu Lũng Cú đến mũi Cà Mau.
Dẫu rằng Bác chưa kịp thực hiện ý định “đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thǎm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta” sau ngày toàn thắng nhưng toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn chung sức đồng lòng xây dựng cơ đồ non sông ngày càng vững mạnh, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao như di nguyện của Người.
50 năm đã trôi qua kể từ đại thắng Mùa Xuân năm 1975, nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ đã tiến những bước dài trong công cuộc xây dựng đất nước, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ổn định, vị thế đất nước trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến chuyển sâu rộng và nhanh chóng, Việt Nam đang tạo dựng những bước đi vững chắc trên con đường phát triển nhằm đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển cao, phồn vinh, hạnh phúc. Đất nước đang bước vào Kỷ nguyên mới -Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - thời kỳ có sự phát triển đột phá, định hình một tầm vóc mới của Việt Nam trên con đường phát triển của lịch sử nhân loại, đúng như điều mong mỏi cuối cùng của Bác trước lúc đi xa: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”[9].
Mỗi kỷ nguyên đều xuất hiện một cách khách quan những yêu cầu lịch sử đòi hỏi quốc gia, dân tộc phải đáp ứng tốt nhất để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đã xác định. Kỷ nguyên mới đòi hỏi phải tạo sự thay đổi căn bản về nhận thức, ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong việc giữ gìn, phát huy những thành quả đã đạt được, những nguồn lực của đất nước trong đó có thành quả cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta tạo nên, trên cơ sở đó tạo thế và lực tiến nhanh, mạnh trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Trong kỷ nguyên đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần thấy được vai trò chủ thể của mình trong góp phần đưa dân tộc vươn lên mãnh liệt, phấn đấu thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược, tạo sự phát triển vượt bậc ở một tầm cao mới, trình độ mới, chất lượng mới, xác lập vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Mỗi cá nhân phải chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc ở mức độ mới cao hơn mà nền tảng là ứng dụng công nghệ số phục vụ cho lao động, sản xuất, học tập.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 (khoá XIII) đã khẳng định, để vươn mình thành công, rất cần thống nhất nhận thức, niềm tin; sáng tỏ tầm nhìn, chiến lược và nỗ lực hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Khi bộ máy hành chính đang tiến hành cải cách mạnh mẽ, đặt ra nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng đem đến cơ hội để mỗi cá nhân nâng cao chính mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.