
Các đối tượng tụ tập đua xe trái phép bị bắt giữ. Ảnh: B. Nhân
Trong những năm qua, tình trạng thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép đã xuất hiện ở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và bức xúc trong nhân dân... Các đối tượng này rất liều lĩnh, xem thường tính mạng bản thân và người khác. Chúng còn thay đổi kết cấu, phụ kiện xe, đôn dên, xoáy nòng, gắn nhiều phụ kiện hỗ trợ, kể cả tháo thắng, dàn áo xe... để tăng tốc độ cho xe và thể hiện mình. Nguy hiểm hơn, có đối tượng đua xe sau khi đã uống rượu bia hoặc sử dụng ma túy.
Năm 2018, Công an tỉnh đã bắt 5 vụ đua xe và cổ vũ đua xe trái phép với 70 đối tượng tham gia, tạm giữ 59 xe mô tô, xử lý, phạt vi phạm hành chính 49 đối tượng với tổng số tiền trên 140 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, giải tán hàng chục vụ các đối tượng chuẩn bị tụ tập đua xe.
Khoảng 3 giờ ngày 19-11-2018, Công an huyện Giồng Trôm đã bắt quả tang, xử lý 40 đối tượng cả nam lẫn nữ, tạm giữ 32 xe mô tô, xe máy với hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại tuyến tránh tỉnh lộ 885. Trước khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã tổ chức 10 lượt đua xe gây náo loạn an ninh trật tự.
Hay trước đó, rạng sáng 13-10-2018, nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ 17 đối tượng thanh thiếu niên đang tụ tập đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ 57B, đoạn qua khu vực xã Giao Long, huyện Châu Thành.
Đây chỉ là 2 vụ điển hình trong nhiều vụ xảy ra. Nói về vấn nạn này, ông Nguyễn Văn Lung, người dân ở tuyến quốc lộ 57B xã Giao Long, huyện Châu Thành bức xúc: “Cả ngày đi làm về mệt mỏi, đêm đến nghỉ ngơi, thì bọn chúng lại rú ga, bóp còi, la hét, không cho ai ngủ nghê gì cả, thật hết chịu nổi”.
Theo thống kê của cơ quan công an, qua làm việc, các phần tử tham gia tụ tập phóng nhanh, vượt ẩu và đua xe trái phép có độ tuổi còn rất trẻ, khoảng 15 - 21 tuổi, đa số đều bỏ học, không có nghề nghiệp ổn định. Đây là độ tuổi rất bốc đồng, thích cảm giác mạnh và luôn có ham muốn thể hiện mình với người xung quanh. Ngoài ra, một số gia đình không quan tâm quản lý con cái để kịp thời giáo dục, uốn nắn, đây cũng là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những biểu hiện chệch hướng, không đúng quy định pháp luật, trong đó có hành vi đua xe trái phép.
Dưới góc độ của pháp luật, đua xe trái phép là tội phạm chứ không là tệ nạn xã hội, theo Điều 265 và 266 Bộ luật Hình sự năm 2015 “Tội tổ chức đua xe trái phép” và “Tội đua xe trái phép” quy định mức hình phạt cao nhất đến tù chung thân. Đồng thời, người giao xe cho người không đủ điều kiện pháp luật quy định thực hiện hành vi vi phạm cũng bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và liên đới trách nhiệm dân sự tùy theo mức độ vi phạm của người được giao phương tiện.
Trong thời gian tới, để giải quyết tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, Thượng tá Võ Văn Nghĩa - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: “Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là vào ban đêm, kiên quyết xử lý, trấn áp các đối tượng nếu có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép”.
Bên cạnh những nỗ lực của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay, góp sức của người dân qua nguồn tin báo để lực lượng chức năng xử lý dứt điểm tình trạng tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần dành sự quan tâm nhiều hơn, có biện pháp uốn nắn, giáo dục đối với con em mình.
Bảo Nhân