 |
Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi Lễ |
Ngày 31/3, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Chỉ đạo biên soạn và Hội đồng Chỉ đạo Biên tập – Xuất bản bộ sách "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến" đã tổ chức Lễ tổng kết và công bố bộ sách “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến”.
Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn bộ sách; Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, Ủy viên thường trực Hội đồng Chỉ đạo biên soạn bộ sách; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật; các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng Chỉ đạo biên soạn bộ sách; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học là thành viên Hội đồng chỉ đạo biên soạn, Ban Biên soạn và Hội đồng Chỉ đạo Biên tập - Xuất bản bộ sách.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “36 năm từ sau Đại thắng mùa xuân 1975 tới nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ, trong đó có nhiều nghiên cứu với những đóng góp có giá trị. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu nào tương đối đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, ngang tầm với thực tiễn cách mạng hào hùng, những chiến công và hy sinh to lớn của đồng chí, đồng bào Nam Bộ. Bộ sách “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” của tập thể tác giả, trong đó hầu hết là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp ủy đảng và các tướng lĩnh, những người lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia trực tiếp trong hai cuộc kháng chiến, là một công trình đồ sộ, chứa đựng nhiều tư liệu quý, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện về hai cuộc kháng chiến anh hùng, kiên cường, thông minh, sáng tạo của nhân dân Nam Bộ”.
“Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” là kết quả của 10 năm làm việc nghiêm túc, đầy tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao, hết sức khoa học của Hội đồng chỉ đạo biên soạn do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch và Ban Biên soạn do đồng chí Trần Bạch Đằng làm Chủ biên. Đây là một công trình khoa học lịch sử có quy mô lớn của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, có số người tham gia rất đông đảo gồm hàng chục nhà lãnh đạo lúc đương thời, nay đã có những bậc lão thành cách mạng, trong đó có những người đã ra đi không kịp nhìn thấy kết quả của công trình. Công trình đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá chất lượng thuộc loại Xuất sắc và được Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu hai lần trao giải (năm 2006 và năm 2010).
 |
Bộ sách gồm 4 tập với hàng nghìn trang in khổ lớn (Ảnh: VL) |
Bộ sách gồm 4 tập, trong đó có 2 tập chính sử:
Tập 1: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945-1954) trình bày khái quát quá trình hình thành vùng đất và con người Nam Bộ từ khi có Đồng Nai – Gia Định cho đến Cách mạng Tháng Tám thành công và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1945 đến 1954 của quân dân Nam Bộ.
Tập 2: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1954-1975) trình bày cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược từ năm 1954 đến Đại thắng Mùa xuân năm 1975 của quân dân Nam Bộ và Tổng luận 30 năm Nam Bộ kháng chiến.
Ngoài ra bộ sách còn 1 tập "Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975" và tập "Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ kháng chiến" gồm 9 chuyên đề.
Có thể nói, với nhiều tư liệu mới, chưa được công bố, bộ Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là một bộ sách đồ sộ, đã tổng kết đầy đủ nhất về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ ở Nam Bộ suốt 30 năm (1945-1975), đã khái quát được những chiến công và những hy sinh to lớn của nhân dân Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến. Bộ sách hoàn thành là sự tri ân đồng bào, đồng chí đã hy sinh xương máu của mình cho sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Đây cũng là một công trình khoa học tổng kết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta về chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân qua thực tiễn hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta trên chiến trường Nam Bộ.
|
Đồng chí Trương Tấn Sang cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày bộ sách (ảnh VL) |
Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định, từ công trình khoa học này, các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang của chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học quý báu cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Đây còn là một tài liệu hết sức sinh động, có sức thuyết phục cao trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, bất khuất, kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta cho các thế hệ trẻ.
Đồng chí Trương Tấn Sang cũng đề nghị các cơ quan làm công tác tư tưởng cần giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi bộ sách tới đồng bào, đồng chí trong và ngoài nước. Đồng thời, cần nghiên cứu việc bổ sung vào chương trình giáo dục ở các cấp học, để góp phần bồi đắp lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta, nhất là đối với thế hệ trẻ.
“Tôi rất vinh dự viết lời giới thiệu cho bộ sách qúy Lịch sử Nam Bộ kháng chiến – một công trình khoa học đồ sộ, một bộ chính sử oanh liệt về một miền đất rất giàu truyền thống cách mạng và lịch sử-văn hóa, về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh…
…Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là một tác phẩm lớn, chứa đựng nhiều tư liệu quý báu nhưng chưa thể phản ánh đầy đủ tầm vóc của sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đầy ác liệt, cam go và phức tạp, sự hiến dâng công sức, máu xương của đồng bào khắp cả nước trên chiến trường Nam Bộ. Tôi đề nghị các nhà khoa học, các tác giả hãy tiếp tục nghiên cứu để sao cho không một chiến công nào, sự hy sinh nào, một sự kiện lịch sử nào bị lãng quên. Đó là nét đẹp văn hóa, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Tôi tin tưởng bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến sẽ là tài liệu quý đối với cán bộ, đảng viên và đồng bào cả nước nhất là thế hệ trẻ”.
(Lời giới thiệu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết) |