 |
| Trao tiền giúp chị em xây mái ấm tình thương. Ảnh: PY |
Chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam hôm nay là phải “có lòng yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và giàu lòng nhân hậu”. Thật khó để đáp ứng cùng lúc tất cả các yêu cầu của người phụ nữ hiện đại, nhưng trên từng lĩnh vực, những phụ nữ xứ dừa đã thể hiện được năng lực thực sự của mình...
Bà Nguyễn Thị Phương Đào - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nói, xu thế phát triển hiện nay đòi hỏi người phụ nữ phải không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực. Phụ nữ Bến Tre đang phấn đấu hoàn thiện dần các tiêu chí của người phụ nữ Việt Nam. Nhiều chị em đã vượt qua khó khăn, trở lực để tích lũy cho mình thêm kinh nghiệm, kiến thức, đáp ứng yêu cầu công việc. Có thể đơn cử như chị Hà Thùy Nhung (Phước Hiệp, Mỏ Cày Nam), dù nghỉ học đã lâu, nhưng chị cố gắng trở lại trường lớp, ngày đêm luyện rèn lấy cho được tấm bằng đại học kinh tế để đủ điều kiện thành lập quỹ tín dụng nhân dân. Bây giờ chị là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Phước Hiệp. Hay như chị Nguyễn Thị Trước (Hưng Lễ, Giồng Trôm) đã phải tay xách nách mang, vừa cùng chồng lo kinh tế gia đình, lo hai đứa con ăn học, vừa cần mẫn đến trường để lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 - sau 3 năm trì chí. Bây giờ, mỗi tối chị lại tiếp tục vượt trên 30km đi về từ nhà lên thành phố Bến Tre để theo đuổi tấm bằng đại học luật. Bỏ học giữa chừng và chị đã nhận ra rằng, phải có trình độ, có kiến thức mới làm tốt được công việc. Chị hiện là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Lễ.
Trong lao động, chị em đã thể hiện được sự năng động, sáng tạo của mình trên nhiều lĩnh vực. Nếu chỉ nhìn lại 5 năm, thông qua phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình do Hội LHPN tỉnh phát động, đã có 79.742 chị khá, giúp 82.125 chị có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với tổng giá trị trên 83 tỷ đồng. Qua đó đã giúp 8.220 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Anh (Vĩnh Thành, Chợ Lách) thoát được nghèo từ phong trào này cho biết, trước đây, cuộc sống gia đình chị rất khó khăn. Chồng bị bại liệt phải ngồi xe lăn, con còn nhỏ lại không có vốn sản xuất. Được hỗ trợ vốn, chị đầu tư sản xuất hoa kiểng. Cần cù, chịu khó và biết tích lũy, gia đình chị đã vượt qua được ngưỡng hộ nghèo… Lĩnh vực lao động trí óc cũng thu hút đông đảo chị em tham gia và góp phần đáng kể trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Số lượng nữ cán bộ có trình độ sau đại học ngày càng nhiều. Nhiều điển hình tiên tiến được biểu dương thông qua các danh hiệu như thầy thuốc ưu tú Lê Thị Dung (Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh), nhà giáo ưu tú Trần Thị Xuân Mai (giáo viên Trường THCS Vĩnh Phúc), vận động viên tiêu biểu Phan Thị Ngọc Hân… Hoặc như chị Lê Thị Cẩm Vân – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre, đã cải tiến phương pháp quản lý, đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới, củng cố thương hiệu các mặt hàng từ dừa. Đến nay, công ty đã xuất khẩu hàng hóa đến trên 35 quốc gia, vùng lãnh thổ. Lợi nhuận tăng từ 1,9 tỷ đồng (2005) lên 43,62 tỷ đồng (2009). Nhiều năm liền, chị được công nhận là doanh nhân tiểu biểu và cúp Bông hồng vàng do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tặng (năm 2009).
Ống heo tiết kiệm, hũ gạo - mảnh vườn - ao cá tình thương, tiết kiệm mùa xuân, uống nước nhớ nguồn… là những phong trào thể hiện lòng nhân ái của phụ nữ… Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, chị em tiết kiệm không phải chỉ để cho bản thân mà còn để giúp đỡ những người còn khó khăn hơn mình. Chỉ nói riêng cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương, phụ nữ Bến Tre đã huy động được số tiền trên 2 tỷ đồng, xây dựng 161 mái ấm tình thương, sửa chữa 59 nhà cho phụ nữ nghèo. Hay như Hội LHPN xã Thừa Đức (Bình Đại), qua vận động tiết kiệm đã huy động được 150 triệu đồng giúp cho trên 100 hộ phụ nữ nghèo; chi hội phụ nữ ấp Tân Thuận (Tân Bình, Mỏ Cày Nam) đã huy động tiền tiết kiệm thông qua bỏ ống heo được 105 triệu đồng, hỗ trợ xây 192 cống chứa nước cho nhiều gia đình phụ nữ nghèo, khó khăn…
Đảm việc nước nhưng phụ nữ Bến Tre không quên thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình. Phong trào phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, giỏi việc nước - đảm việc nhà được chị em tích cực tham gia. Nhiều chị vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tính riêng từ năm 2005 đến nay, phong trào giỏi việc nước - đảm việc nhà trong nữ cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang đã có 882 chị được công nhận “Hai giỏi” cấp tỉnh.
Trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có nhiều cơ hội khẳng định mình. Chị em được học hành, làm việc, thăng tiến, chủ động tài chính, bình đẳng trong các mối quan hệ. Nhưng để được tiến xa hơn trong công việc, muốn có kế hoạch lâu dài và cân bằng giữa gia đình - công việc, chị em không chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân mà nhất thiết phải có sự đồng cảm, chia sẻ, động viên của người thân, gia đình. Bởi, với phụ nữ, để thành đạt, họ phải nỗ lực phấn đấu và vất vả hơn nam giới rất nhiều…