Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW

09/05/2025 - 05:50

BDK - Thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết (NQ) số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, thời gian qua, các nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy được huyện Giồng Trôm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ theo tinh thần “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; đặc biệt là các chủ trương, định hướng, chế độ, chính sách đối với các trường hợp sắp xếp tổ chức bộ máy để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Thực hiện tinh gọn bộ máy

Theo NQ của HĐND huyện về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần NQ số 18-NQ/TW, huyện đã công bố các quyết định hợp nhất, thành lập và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện.

Thông tin từ Phòng Nội vụ huyện, các quyết định hợp nhất, thành lập mới các tổ chức đảng sau hợp nhất, thành lập mới các cơ quan, có hiệu lực kể từ ngày 1-3-2025 gồm: Tổ chức lại Phòng Nội vụ huyện trên cơ sở hợp nhất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Nội vụ huyện; thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện trên cơ sở hợp nhất Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông, công thương từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng; thành lập Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin và chức năng, nhiệm vụ về khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy, thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy. Kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện; chuyển chức năng chỉ đạo, quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ về Ban Tổ chức Huyện ủy. Sau khi sắp xếp, khối Đảng còn 5 đơn vị trực thuộc, gồm 4 cơ quan tham mưu, giúp việc và 1 đơn vị sự nghiệp (giảm 1 ban chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, giảm 1 ban hoạt động kiêm nhiệm trực thuộc Huyện ủy). Đối với cơ quan khối chính quyền, sau khi sắp xếp còn 9 đơn vị trực thuộc (giảm 2 phòng trực thuộc).

Huyện cũng đã hoàn thành việc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại. Hoàn thành việc sắp xếp biên chế, nhân sự, quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo và công chức chuyên môn tại các cơ quan thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của huyện được chú trọng gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. UBND huyện triển khai các văn bản về giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động bởi sắp xếp tổ chức bộ máy, hiện đang tổng hợp danh sách để tham mưu giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Sắp xếp đơn vị hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 2424/KH-UBND ngày 10-4-2025 của UBND tỉnh về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2526/UBND-TH ngày 15-4-2025 về việc thực hiện lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sắp xếp ĐVHC, UBND huyện đã ban hành Công văn đề nghị UBND các xã, thị trấn tiến hành lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri đúng quy định tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; trụ sở ấp, khu phố và các nơi cộng đồng dân cư.

 Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến cử tri, đại biểu HĐND cấp xã, UBND huyện đã phối hợp với HĐND huyện lấy ý kiến đại biểu HĐND cùng cấp thông qua NQ về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh và cấp xã. Thống nhất chủ trương nhập tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh thành 1 tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hiện nay.

Thống nhất chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã, huyện còn lại 7 đơn vị cấp xã gồm: Hưng Nhượng (trên cơ sở 3 xã: Hưng Nhượng, Tân Thanh, Hưng Lễ), Giồng Trôm (trên cơ sở 3 xã: thị trấn Giồng Trôm, Bình Thành, Bình Hòa), Tân Hào (trên cơ sở 3 xã: Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông), Phước Long (trên cơ sở 3 xã: Phước Long, Long Mỹ, Hưng Phong), Lương Phú (trên cơ sở 3 xã: Lương Phú, Thuận Điền, Mỹ Thạnh), Châu Hòa (trên cơ sở 3 xã: Châu Hòa, Châu Bình, Lương Quới) và Lương Hòa (trên cơ sở 2 xã: Lương Hòa, Phong Nẫm); chuyển xã Sơn Phú về TP. Bến Tre thuộc phường An Hội.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thái Bình cho biết, nhiệm vụ tới đây của huyện còn rất nhiều và khẩn trương để kết thúc hoạt động của ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025, theo phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cấp xã, thì huyện Giồng Trôm có 7 xã mới từ sắp xếp 20 xã, thị trấn hiện có.

Theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thái Bình, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và NQ Huyện ủy năm 2025 cho đến khi kết thúc nhiệm vụ của ĐVHC cấp huyện, chuẩn bị nền tảng vững chắc để cấp xã mới đi vào hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

“Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc cấp huyện, sau này là xã nào, tỉnh nào thì cán bộ, đảng viên, người dân trong huyện cũng không phân biệt địa giới hành chính, nặng nề về quê hương vì Việt Nam chính là quê hương thiêng liêng nhất, chung nhất của mỗi người dân. Sự thay đổi sẽ hướng đến cái tốt hơn, phát triển hơn. Huyện Giồng Trôm sẽ hình thành các ĐVHC cấp xã mới, tỉnh Bến Tre sẽ tồn tại trong một tên gọi mới - Vĩnh Long”.

(Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thái Bình)

Bài, ảnh: Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN