
Diễn giả Trần Hữu Phúc Tiến (phải) trao bảng tượng trưng về hoạt động tặng sách cho các đơn vị.
Diễn giả chuyên đề “Trương Vĩnh Ký - Trí thức tiên phong đóng góp cho sự nghiệp Văn - Báo - Giáo - Sử” là ông Trần Hữu Phúc Tiến - cựu nhà báo Báo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh, diễn giả chuyên đề “Nguyễn Đình Chiểu - Nhà văn hóa lớn” là ông Phạm Văn Luân - Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế Trường Cao đẳng Bến Tre. Hai diễn giả đã dành hơn 30 phút cho mỗi chuyên đề để giới thiệu đôi nét đặc biệt về hai danh nhân, làm nổi bật những giá trị lịch sử, văn hóa do hai danh nhân để lại.
Cụ Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký) sinh ngày 6-12-1837 ở Cái Mơn, thôn Vĩnh Thành, tổng Minh Lý, huyện Tân Minh, phủ Hoằng An, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Cụ được giới nghiên cứu nhận định là một trong những nhân vật lịch sử rất giỏi của tỉnh Bến Tre nói riêng, khu vực và cả nước nói chung.
Với nhà thơ, nhà giáo, thầy thuốc yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), ông không chỉ có tầm ảnh hưởng lớn trong lòng quần chúng nhân dân mà đã trở thành một nhà thơ lớn yêu nước với những tác phẩm văn chương bất hủ, những áng hùng văn về anh hùng chống Pháp. Gần 2 thế kỷ đi qua, văn hoá Nguyễn Đình Chiểu luôn hiển hiện và ngời sáng trong cuộc sống đương đại.
Trong năm 2020, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức hội thảo khoa học về hồ sơ trình UNESCO đưa vào danh sách tổ chức kỷ niệm vào năm 2022, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-2022).
Tại buổi sinh hoạt, diễn giả đã giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu lịch sử về hai danh nhân. Diễn giả Trần Hữu Phúc Tiến cũng đã trao tặng quyển sách “Việt Nam hôm nay và ngày mai” cho Tỉnh Đoàn.
Tin, ảnh: Ánh Nguyệt