Số ca tử vong thực tế tại Mexico cao hơn 35% so với báo cáo

30/07/2021 - 19:02


Viện Thống kê quốc gia INEGI của Mexico cho biết nước này đã ghi nhận hơn 200.000 ca tử vong do COVID-19 trong năm 2020, cao hơn 35% so với báo cáo mà chính phủ đưa ra ban đầu.

Người dân tại khu vực chờ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Mexico City, Mexico, ngày 6-7-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân tại khu vực chờ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Mexico City, Mexico, ngày 6-7-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29-7, chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, người đứng đầu INEGI, ông Julio Santaella cho biết số ca tử vong vì COVID-19 tại Mexico trong năm ngoái là 201.163, cao hơn nhiều so với con số 148.629 ca mà Bộ Y tế thông báo trước đó. Theo số liệu của Bộ Y tế Mexico, hiện quốc gia gồm 126 triệu dân này ghi nhận tổng cộng khoảng 240.000 bệnh nhân COVID-19  không qua khỏi, đứng thứ 4 thế giới về số ca tử vong. Hiện khả năng xét nghiệm tại Mexico vẫn rất hạn chế và giới chức nước này từng thừa nhận rằng con số thực tế có thể còn cao hơn nữa.

Sự chênh lệch về số ca tử vong nói trên là do Bộ Y tế Mexico thu thập dữ liệu dựa trên báo cáo của các bệnh viện, trong khi INEGI sử dụng phương pháp khác và có tính đến những ca tử vong ở những nơi khác. Nhiều bệnh nhân COVID-19 được cho là đã tử vong tại nhà và không được thống kê chính thức. Theo INEGI, bệnh COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai sau bệnh tim  tại Mexico trong năm 2020. 

Mexico đang hứng chịu làn sóng dịch bệnh thứ 3, trong đó chủ yếu tấn công nhóm những người trẻ tuổi chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, số ca tử vong và nhập viện duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh dịch đầu năm nay.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại Canada cũng tiếp tục gia tăng. Ngày 29-7, nước này ghi nhận 897 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 1.429.579 ca, trong đó 26.575 ca tử vong. Một ngày trước đó, Canada thông báo có 738 ca nhiễm mới. 

Trong số các ca nhiễm mới, tỉnh bang Alberta có 233 ca, tỉnh bang Ontario - 218 ca, đây đều là các ca mắc mới trong một ngày cao nhất trong khoảng 1 tháng qua ở 2 tỉnh bang này. Trong khi đó, tỉnh bang British Columbia ghi nhận 204 ca, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 5-6 vừa qua. Các chuyên gia y tế cảnh báo về tình trạng gia tăng các ca nhiễm mới và quyết định gần đây của một số tỉnh bang về việc nới lỏng đáng kể các biện pháp hạn chế, đồng thời cho rằng động thái này có thể gây ra những tác động tiềm tàng ở Canada cũng như trên toàn cầu. 

Theo số liệu của Cơ quan Y tế công cộng Canada (PHAC), số ca nhiễm mới theo ngày trung bình trong một tuần từ ngày 22 – 28-7 ở nước này là 594 ca, tăng 39% so với tuần trước đó. Hiện 4 biến thể gây quan ngại tại nước này là Alpha, Beta, Gamma và Delta. Những biến thể này đã được phát hiện ở hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada, trong đó Delta đang là biến thể lây nhiễm chính tại nước này hiện nay.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN