
Đại diện UBND xã Tân Lợi Thạnh phát biểu thông tin thêm về mô hình.
Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ công tác an sinh xã hội toàn diện tại xã Tân Lợi Thạnh đạt kết quả tích cực. Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 toàn xã có 125 hộ nghèo, tỷ lệ 5,43% giảm 2,64% so với cùng kỳ (8,07%) với 392 nhân khẩu, hộ cận nghèo 29 hộ, tỷ lệ 1,25% giảm 0,7% so với cùng kỳ (1,95 %) với 97 nhân khẩu. Xã có 100% hộ nghèo đảm bảo có thẻ bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm; thực hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả với kinh phí gần 500 triệu.
Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão, xã phối hợp các ngành vận động mạnh thường quân tặng 1.883 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn. Sau tết Nguyên Đán tiếp tục vận động quý mạnh thường quân hỗ trợ 150 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn với kinh phí 42 triệu đồng. Vận động mạnh thường quân hỗ trợ 18 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường hợp 300.000 đồng/tháng.
Tham gia ý kiến tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, việc tổ chức thực hiện của UBND, sự tham gia thực hiện mô hình của MTTQ, các tổ chức thành viên; công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, hệ thống chính trị; chia sẻ kinh nghiệm đã làm từ các ấp, các tổ chức hội, đoàn thể xã …

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, sự nỗ lực cao của cấp uỷ, chính quyền và bà con nhân dân xã Tân Lợi Thạnh trong thực hiện mô hình.
Định hướng giải pháp thời gian tới, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tập trung hình thành kế hoạch làm việc, thông tin báo cáo, bám sát địa bàn đến tận ấp, nắm tình hình, kết hợp đi thực tế để kịp thời nắm bắt thông tin định hướng nhiệm vụ cụ thể cho cơ sở.
Chủ động tham gia tích trong việc huy động nguồn lực, hướng dẫn việc tổ chức triển khai nguồn lực cho xã trong thời gian tới. Ban phòng trào Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến cuối năm 2023 cần đút kết, hoàn thiện phương pháp xây dựng và triển khai mô hình điểm trên địa bàn xã Tân Lợi Thạnh và đồng hành cùng xã xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2024. Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội, sau hội nghị sẽ tổ chức triển khai sớm mô hình sinh kế thoát nghèo bền vững tại các xã được đơn vị đăng ký.
“Mong huyện phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các ngành hỗ cơ chế giải pháp, phát huy những cách làm hay, sáng tạo phát triển mô hình của xã Tân Lợi Thạnh trở thành mô hình điểm. Đối với xã Tân Lợi Thạnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phát huy nội lực địa phương tạo bứt phá hướng đến xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2024 chuyển sang ngưỡng nông thôn mới kiểu mẫu” - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kỳ vọng.
Tin, ảnh: P. Tuyết