Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2020

02/10/2020 - 19:15

BDK.VN - Ngày 2-10-2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2020, tổng kết 10 năm Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 -2020, cho ý kiến đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hãn Em, cùng đại diện Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn khối, Đoàn tương đương, Đoàn trường học tham dự.

Các đại biểu than gia góp ý đề án nhân sự.

Đại biểu than gia góp ý đề án nhân sự.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đề án nhân sự của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường, 9 tháng đầu năm 2020, Tỉnh đoàn đã giải thể Ban Tuyên giáo, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Thanh niên, công nhân và đô thị. Thành lập Ban Phong trào; điều động, luân chuyển cán bộ vào ban này và Ban Tổ chức, Kiểm tra.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thực hiện bầu bổ sung chức danh Phó bí thư Tỉnh Đoàn. Tuy nhiên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 vẫn còn khuyết, cần lấy ý kiến trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về đề án nhân sự để bầu bổ sung.

Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng, các đại biểu cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hạn mặn… dẫn đến nhiều hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi bị hạn chế. 15 chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, có 7 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt ở mức khá cao, 8 chỉ tiêu còn lại đạt thấp hoặc chưa đạt. Cần có sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp bộ Đoàn từ nay đến cuối năm, nhất là các chỉ tiêu như: Xây dựng ít nhất một hợp tác xã thanh niên; mỗi huyện, thành phố hỗ trợ ít nhất 15 dự án khởi nghiệp, trong đó, có ít nhất 2 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xây dựng ít nhất 34 mô hình, giải pháp, tư vấn, giúp đỡ thanh thiếu nhi yếu thế. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 4.200 ý tưởng, sáng tạo. Trồng mới 32.500 cây xanh, kết nạp 17.000 đoàn viên, 60% tỷ lệ tập hợp thanh niên và giới thiệu 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng…

9 tháng qua, các cấp bộ Đoàn đã kết nạp mới 9.457 đoàn viên (chuyển đi 6.282 đoàn viên, tổng số đoàn viên còn tại địa phương là 51.664 đoàn viên), phát triển mới 4.210 hội viên (chuyển đi và trưởng thành 2.266 hội viên, còn tại địa phương là 49.739 hội viên). Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu còn lại trong những tháng cuối năm.

Riêng về 10 năm Đoàn Thanh niên tham gia Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020, thông qua các mặt công tác và hoạt động trọng tâm như: Công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên. Công tác quốc tế thanh niên và công tác phối hợp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên.

10 năm qua, Đoàn Thanh niên đã xây dựng nhiều mô hình và có cách làm hay, đổi mới, sáng tạo như công trình Thanh niên “Dừa Bến Tre với biển, đảo quê hương”, Chương trình “Lối về yêu thương” và tuyên dương thanh niên hoàn lương, mini game “Nhà thông thái xứ dừa”, mô hình tập hợp thanh niên là tôn giáo, Ngày hội khởi nghiệp ABCD Mekong, hành trình “Khởi nghiệp - hướng đến tương lai” và Chương trình “Vì một Bến Tre khỏe mạnh”.

Tin, ảnh: T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN