Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I-2022

31/03/2022 - 20:07

BDK - Ngày 31-3-2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I-2022, tổng kết Tháng Thanh niên (TTN) năm 2022; hội nghị Ban Chấp hành góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh. Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em tham dự. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các huyện đoàn, thành đoàn.

Chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu xem phóng sự ngắn tổng kết hoạt động của đoàn viên, thanh niên các cấp tham gia trong TTN năm 2022. Đồng thời, tập trung thảo luận những vấn đề nổi lên trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I-2022 như: chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện, thành phố và tương đương; hoạt động của Đoàn thanh niên với công tác chuyển đổi số, nhất là việc duy trì Đội hình xung kích hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp; đánh giá chất lượng hoạt động TTN năm 2022; công tác nắm dư luận xã hội xung quanh việc học sinh trở lại trường học trực tiếp và vai trò của Đoàn thanh niên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phong trào khởi nghiệp trong thanh niên...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ký kết công tác phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bến Tre triển khai chính sách hỗ trợ ưu đãi dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Khen thưởng cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong TTN năm 2022...

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn trong các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I và TTN năm 2022. Các công trình, phần việc đều được triển khai rất thiết thực, cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương. Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn cần quan tâm triển khai các công trình, phần việc có trọng tâm, trọng điểm; chú ý linh hoạt, chủ động trong tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, đặc biệt quan tâm “đầu ra” cho cán bộ đoàn, nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục triển khai, quán triệt sâu sắc hơn nữa chủ đề năm 2022 “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Tỉnh ủy trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên...

Tin, ảnh: T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN