Sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021

17/06/2021 - 18:00

BDK.VN - Ngày 17-6-2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, lãnh đạo hội nông dân các huyện, thành phố, đại biểu các sở, ngành liên quan cùng tham dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất nông nghiệp có sự tăng trưởng khá, tăng 9,36%, do kiểm soát được tình hình hạn mặn và dịch bệnh, giá cả một số mặt hàng nông sản ổn định. Các cấp hội đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, hạn mặn, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt yêu cầu. Tổ chức tuyên truyền 1.320 cuộc cho hơn 33 ngàn lượt hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt phương châm hành động “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và 24 chỉ tiêu, 8 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 với 4 nội dung như phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, chuyển 1.500 tổ hội nông dân thành tổ hội nông dân nghề nghiệp, tiếp tục duy trì và mở rộng thành viên 8 câu lạc bộ nông dân tỷ phú. Phát triển mới 3.190 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hơn 238 ngàn. Thành lập mới 6 chi hội nông dân nghề nghiệp, 371 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Hơn 128 ngàn nông dân đăng ký danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; giới thiệu 2 gương nông dân để Trung ương bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Thành lập mới 31 tổ hợp tác, nâng tổng số toàn tỉnh có 1.012 tổ hợp tác, tổ liên kết với hơn 19 ngàn thành viên tham gia. Giải ngân gần 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 69 hộ phát triển kinh tế. Các cấp hội có 526 cán bộ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp...

 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; hội thi cán bộ hội giỏi; hội nghị tôn vinh nông dân Bến Tre xuất sắc; phát động thực hiện công trình hàng cây nông dân; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đánh giá cao những kết quả đạt được qua công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội cần tăng cường, phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; triển khai các nhiệm vụ công tác hội phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Củng cố tổ chức hội các cấp; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ nông dân tỷ phú. Tập trung công tác tuyên truyền các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Việc cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội cần quan tâm đến các phong trào thi đua gắn với đời sống thiết thực của hội viên, nông dân, phù hợp với nghị quyết của cấp ủy đảng ở cơ sở.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN