Sơ kết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội 9 tháng năm 2024

17/10/2024 - 16:07

BDK.VN - Ngày 17-10-2024, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội 9 tháng năm 2024. Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Tân

Trong 9 tháng qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, nổi bật là đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác, ý kiến chỉ đạo, hoàn thành các mặt công tác trọng tâm theo đúng nội dung, tiền độ, chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt, đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra trong Đề án 6 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 06 năm 2024; sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06; sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 06; đã thu nhận cấp 1.118.815 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 120,2% và kích hoạt 912.308, đạt tỷ lệ 97,9% trong thực hiện mô hình “Công dân số” của tỉnh).

Phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý, sử dụng và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; sát hạch cấp giấy chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ cho 1.528 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác QLHC về TTXH trong những tháng cuối năm, Đại tá Lê Văn Hòa đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, phát huy tính chủ động và linh hoạt hơn nữa trong công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác, đảm bảo thiết thực, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hệ lực lượng, công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, quản lý chặt địa bàn, di biến động dân cư, công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông; duy trì công tác phối hợp “trong - ngoài”, “trên - dưới” trong triển khai thực hiện các mặt công tác QLHC về TTXH.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

* Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Bến Tre tiếp tục được tăng cường.

Các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền bị cơ quan Công an tạm giữ. Ảnh: Quang Duy

Tuy nhiên, do nguồn cát sông hiện đang dần khan hiếm, đẩy giá cát lên cao khiến cho nhiều đối tượng bất chấp quy định pháp luật, cố tình vi phạm và tìm mọi cách đối phó với cơ quan chức năng để trục lợi.

Theo số liệu thống kê, qua 9 tháng năm 2024, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt 402 vụ khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát trái phép, xử phạt hành chính số tiền trên 10 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2023 nhiều hơn 205 vụ và hơn 4,8 tỷ đồng); đã khởi tố 4 vụ, 4 bị can vi phạm về quy định thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức xây dựng và triển khai nhiều cao điểm đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Riêng tại huyện Châu Thành, ngày 16-9-2024, Công an huyện đã chủ động tổ chức ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trên địa bàn, thời gian từ ngày 16-9-2024 đến hết ngày 31-10-2024; đến nay sau một tháng ra quân, Công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang 16 vụ khai thác, tàng trữ cát sông trái phép, tạm giữ 288m3 cát sông, xử lý 30 đối tượng liên quan.

Dự báo thời gian tới, tình hình khai thác cát lòng sông trái phép sẽ có nhiều diễn biến phức tạp; các đối tượng khai thác cát trái phép tiếp tục có những phương thức, thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh hơn.

Công an tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát sông trái phép, từ đó tạo tính răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng cố tình vi phạm...

Minh Tân - Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN