
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Lập
Tham dự, có Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo huyện Châu Thành, các doanh nghiệp, nông dân tỷ phú thuộc các CLB Nông dân tỷ phú trên địa bàn tỉnh…
CLB Nông dân tỷ phú tỉnh được thành lập vào tháng 7-2018 là mô hình mới đầu tiên trong cả nước. Việc hình thành CLB xuất phát từ nhu cầu thực tế và khát vọng làm giàu theo tinh thần thi đua “Đồng khởi khởi nghiệp” của những nông dân có thu nhập từ 1 tỷ đồng/năm trở lên.
Đến nay, toàn tỉnh có 10 CLB, gồm 1 CLB cấp tỉnh và 9 CLB huyện, thành phố với 415 thành viên tham gia. Hoạt động của các CLB ngày càng hiệu quả, lan tỏa tinh thần thi đua lao động, sản xuất trong hội viên, nông dân, góp phần làm cho “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn cho biết: Qua 5 năm hoạt động, CLB Nông dân tỷ phú là mô hình rất có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của những nông dân, khi tham gia sinh hoạt CLB, các thành viên luôn nêu cao tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ đó, nhiều mô hình có lợi nhuận trên 1 tỷ đồng xuất hiện ngày càng nhiều. Các thành viên CLB luôn có tinh thần học tập những mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả trong và ngoài nước để vận dụng vào trong sản xuất, kinh doanh của mình. Kinh tế của thành viên các CLB phát triển mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.
Thông qua hoạt động của các CLB đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội và người nông dân trong xã hội và trong hệ thống chính trị, tạo nền tảng, động lực giúp hội viên, nông dân tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể, thực hiện công tác an sinh xã hội; xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh bước đầu đạt kết quả tốt.
Tại hội nghị, đại biểu được xem phóng sự ngắn về những kết quả hoạt động nổi bật của các CLB, nhiều ý kiến thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, những thuận lợi, khó khăn của các CLB, chia sẻ của các doanh nghiệp trong liên kết, tiêu thụ sản phẩm với các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Trao bằng khen cho các Câu lạc bộ có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trọng Ân
Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cũng trao bằng khen cho 5 CLB có thành tích hoạt động nổi bật. Kết nạp mới 7 thành viên vào CLB Nông dân tỷ phú tỉnh. Trao giấy chứng nhận cho 18 nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương trong năm 2023, trao vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân và trao tiền mua bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ba Tri và Châu Thành. Trước đó, diễn ra Hội thi “Liên hoan tiếng hát các CLB Nông dân tỷ phú tỉnh”…

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Ân
Phát biểu tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá cao những kết quả hoạt động của các CLB Nông dân tỷ phú tỉnh trong thời gian qua. Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến lưu ý, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc định hướng, hỗ trợ hoạt động cho các CLB. Kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng chất hoạt động của CLB gắn với định hướng của cấp ủy Đảng, chính quyền, quan tâm công tác phát triển thêm thành viên mới, đa dạng các hình thức hoạt động, không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, tạo sự lan tỏa và truyền cảm hứng cho phong trào nông dân làm giàu của tỉnh nhà, gắn với doanh nghiệp liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.
Mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để làm giàu, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp tục hướng về cơ sở với việc nhân rộng mô hình CLB Nông dân tỷ phú cấp xã…Để từ đó, các CLB ngày càng được mở rộng hơn nữa, tiến tới thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã. Hội Nông dân tỉnh làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa nông dân với các sở, ngành, đoàn thể tạo điều kiện tốt hơn cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để tỉnh nhà ngày càng có nhiều nông dân tỷ phú tham gia vào CLB, đây là mô hình mới của tỉnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhân rộng…
Thành Lập