
Công an và dân phòng xã Phú Túc, huyện Châu Thành tuần tra trên sông Tiền. Ảnh: Thanh Liêm
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong” và trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn thể hiện rõ quan điểm quần chúng trong mọi chủ trương, quyết sách. Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, nhờ vận dụng tốt quan điểm: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Đảng ta đã tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân và sử dụng sức mạnh của nhân dân để tạo thành một lực lượng cách mạng hùng hậu, đủ sức đương đầu với hai kẻ thù lớn và mạnh hơn ta gấp bội. Cuối cùng, chúng ta đã giành được thắng lợi trọn vẹn. Đất nước thống nhất, Tổ quốc được độc lập, tự do. Thắng lợi vĩ đại đó thuộc về nhân dân, bởi nhân dân chính là người đã làm nên chiến thắng, làm nên lịch sử. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý báu về công tác dân vận; về phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Thực tế đã chứng minh, khi Đảng, chính quyền đề ra một chủ trương hay phát động một phong trào gì mà đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ thì chính sách đó, phong trào đó nhất định sẽ thành công.
Thấm nhuần lời dạy của Bác về quan điểm quần chúng, vận dụng và phát huy bài học kinh nghiệm của Đảng về công tác dân vận. Từ khi mới ra đời cho đến nay, lực lượng Công an nhân dân luôn chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thông qua việc phát động và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ.
Ở Bến Tre, trong suốt nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy và chính quyền địa phương, phong trào Toàn dân BVANTQ tiếp tục được duy trì và phát triển với nhiều nội dung, hình thức mới, phù hợp với đặc điểm, điều kiện và yêu cầu của từng ngành và từng địa bàn dân cư. Hàng chục mô hình phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội ra đời từ tâm huyết và sáng kiến của nhân dân, của các tổ chức, đoàn thể, đã và đang phát huy tác dụng trong việc phòng ngừa và tấn công tội phạm, tiêu biểu như: mô hình Cổng rào nhân dân tự phòng, tự quản, Tổ chống trộm, Tổ tự quản công nhân, Đội xung kích tự quản, tự phòng, Liên gia tự quản, Xóm đạo bình yên, Câu lạc bộ Hướng Thiện, Đội dân phòng cơ động, Camera an ninh, Tiếng loa an ninh, Tổ phòng chống tội phạm và bảo vệ môi trường, Tổ phòng chống khai thác cát sông trái phép…
Trong số này có một số mô hình đang được triển khai nhân rộng ra nhiều địa bàn trong toàn tỉnh, như: Camera an ninh, Tiếng loa an ninh. Qua hoạt động của các mô hình này đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), kịp thời phát hiện và xử lý nhanh những vụ việc phức tạp về ANTT tại địa phương.
Thời gian gần đây, việc xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm đã được điều chỉnh theo hướng thiết thực hơn, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, do đó đã phát huy tốt vai trò của nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT. Hàng năm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an các cấp trong tỉnh hàng ngàn nguồn tin có giá trị về ANTT, hàng trăm lượt quần chúng đã trực tiếp tham gia tấn công, truy bắt tội phạm, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, UBND huyện và Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.
Thanh Liêm